Vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ lớn: Thêm 1 thi thể được tìm thấy

Gia Bách
Gia Bách
20/01/2024 16:41 GMT+7

Thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn (đoạn thuộc xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) được tìm thấy vào ngày 20.1.

Liên quan vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn, ngày 20.1, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo TT.Năm Căn, H.Năm Căn (Cà Mau) cho biết, đã tìm được thi thể nạn nhân thứ 2 là T.V.N.

Vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ lớn: Thêm một thi thể được tìm thấy

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện cách khu vực xảy ra vụ nổ khoảng 500 m có một thi thể mất tay và chân nên trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ cùng người nhà nạn nhân có mặt tại hiện trường và người nhà nhận dạng đây là thi thể anh T.V.N.

Sau đó, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, hoàn thành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà an táng theo phong tục địa phương.

Như vậy, đến nay, đã có 2 thi thể nạn nhân được tìm thấy là N.C.H (16 tuổi) và T.V.N (33 tuổi).

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 9 giờ 30 ngày 17.1, trên sông Cửa Lớn xảy ra vụ nổ lớn khiến 3 thợ lặn mất tích, gồm: ông N.N.T (42 tuổi), T.V.N và N.C.H (cùng ngụ ấp Sa Phô, H.Năm Căn, Cà Mau).

Hàng xóm ông N.N.T cho biết, ông từng phát hiện 1 trái bom rồi đem cưa bán được 80 triệu đồng. Mới đây, ông T. phát hiện 1 trái bom khác, định bán phế liệu và được định giá 10 triệu đồng. Cho rằng người mua phế liệu "ép giá" nên ông T. bàn tính đem trái bom ra cưa.

Bị người trong gia đình ngăn cản, ông T. rủ T.V.N và N.C.H đưa trái bom ra ven sông Cửa Lớn (đoạn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển) để cưa thì xảy ra vụ nổ khiến cả 3 mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.