Vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn: Tìm thấy phương tiện

Gia Bách
Gia Bách
17/01/2024 17:39 GMT+7

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm được chiếc vỏ lãi composite chở 3 nạn nhân mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn, đoạn thuộc xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển (Cà Mau).

Liên quan vụ 3 thợ lặn mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn, chiều 17.1, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm được chiếc vỏ lãi composite chở 3 người này. Chiếc vỏ lãi bị chìm phần đuôi, trên phương tiện không có người.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, 3 thợ lặn gồm: N.N.T (42 tuổi), T.V.N (33 tuổi) và N.C.H (16 tuổi, cùng ngụ khóm Sa Phô, TT.Năm Căn, H.Năm Căn, Cà Mau) điều khiển vỏ lãi đi thu lượm phế liệu ven sông Cửa Lớn, đoạn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, H.Ngọc Hiển, Cà Mau.

Vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn: Tìm thấy phương tiện

"Theo trình báo của người nhà, buổi sáng 17.1, cả 3 người đi thu lượm phế liệu, nhưng không biết trên đường đi có ghé đưa ai lên bờ hoặc rước thêm người không. Do đó, đến thời điểm này, không biết chính xác số người mất tích. Ngoài ra, khu vực xảy ra vụ nổ vắng vẻ, không có người sinh sống. Khi có tiếng nổ thì người dân mới báo chính quyền địa phương", một lãnh đạo xã Tân Ân Tây thông tin thêm.

Hiện, Công an H.Ngọc Hiển phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo cùng các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ vụ việc. Theo nhận định của chính quyền địa phương, vào buổi chiều, nước trên sông Cửa Lớn bắt đầu lớn, nước chảy xiết, sẽ khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Như Thanh Niên thông tin, Công an H.Ngọc Hiển đang xác minh, xác định vị trí vụ nổ trên sông Cửa Lớn khoảng 9 giờ 30 ngày 17.1 khiến 3 thợ lặn mất tích, gồm: N.N.T, T.V.N và N.C.H. Nhiều nhân chứng cho biết, trên các nhánh cây xung quanh hiện trường có vương vãi bộ phận cơ thể người.

Xem nhanh 12h ngày 18.1: Cập nhật vụ 3 người mất tích sau tiếng nổ trên sông Cửa Lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.