Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên đau xót, mẹ Paollo sang Việt Nam

13/08/2023 09:50 GMT+7

Hội cổ động viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng như người hâm mộ bóng đá cả nước bàng hoàng trước tin dữ khi ba thành viên của đội bóng phố núi tử vong vì tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận H.Chư Pưh (Gia Lai) vào chiều 12.8 khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong gồm: Phó giám đốc, HLV phó đội 1 CLB bóng đá HAGL Dương Minh Ninh (48 tuổi), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, người Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi). Riêng tài xế Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi) bị thương đã được khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu.

Sự nghiệp dở dang của Paollo Oliveira - cầu thủ HAGL qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên HAGL bàng hoàng, đau xót - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

TRẦN HIẾU

Nhiều người dân ở H.Chư Pưh đang lưu thông qua hiện trường vụ tai nạn cũng không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến thảm nạn. Anh Nguyễn Thanh Sơn, một người dân ở xã Ia H'rú (H.Chư Pưh) cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra đúng lúc tôi đang đi ngang qua và chứng kiến cảnh tượng quá kinh hoàng. Hai xe tải kẹp xe con 4 chỗ vào giữa. Tiếng người bị nạn rên la trong xe con nhưng xe lúc này bị hư hại nặng, không thể đưa ngay ra khỏi xe được. Khi xe tải lùi ra rồi, mọi người mới lấy đồ để cạy xe đưa các nạn nhân ra ngoài. Đồ đạc, máu me bê bết đầy xe. Nhiều người không dám nhìn".

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên HAGL bàng hoàng, đau xót - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Tú Sinh tại bệnh viện

MINH VỸ

Theo anh Sơn, mọi người vội tập trung đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc này ba người trong xe con đã tử vong. Mọi người ban đầu cũng không biết họ là ai. Một lúc có người kêu lên đó là người bên CLB HAGL.

Nhiều người dân của H.Chư Pưh không cầm được nước mắt khi chứng kiến người thân, người của CLB HAGL gào khóc thương tâm trước những thi thể được đắp vội tấm chiếu đang để bên đường. Một chiều thật buồn không chỉ riêng người thân của những người tử nạn, của CLB HAGL mà còn là của người hâm mộ bóng đá, người dân phố núi.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 13.8, anh Võ Hồng Nhân, Chủ tịch Hội cổ động viên CLB HAGL buồn bã: "Biết nói gì đây hả trời? Đau buồn quá! Hôm qua nhận tin mà tôi rã rời, chỉ mong đó là nhầm. Nhưng đó là sự thật, quá đau đớn. Anh em hội cổ động viên cũng như tôi, suốt đêm qua không chợp mắt được, cứ thẫn thờ. Những người ở lại chỉ mới gặp cả ba người mới đây thôi, mà giờ lại như thế này. Không ai dám đối mặt với sự thật quá đau buồn này".

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên đau xót, mẹ Paollo sang Việt Nam - Ảnh 4.

Mẹ trợ lý Dương Minh Ninh (người phụ nữ áo vàng) đến viếng con

MINH TRẦN

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên HAGL bàng hoàng, đau xót - Ảnh 3.

Vợ của cầu thủ Paollo (phải) khóc ngất khi nghe tin dữ

MINH VỸ

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Hội cổ động viên đau xót, mẹ Paollo sang Việt Nam - Ảnh 6.

Anh Nhân cho biết thêm: "Sự gắn bó, thân thương giữa Hội cổ động viên và các thành viên của CLB phố núi thì khỏi phải nói. Riêng tôi càng khăng khít hơn vì Dương Minh Ninh là bạn học, rồi chơi với nhau bao nhiêu năm thân thiết. Vậy mà giờ đây… Tang thương không thể nói hết được".

Thi thể của HLV Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí đã được gia đình đưa về lo hậu sự tại TP.Pleiku và TX.An Khê. Riêng thi thể của cầu thủ Paollo Madeira Oliveira đang được đưa về Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Y dược HAGL để lo hậu sự.

Vợ của cầu thủ Paollo đang ở Gia Lai, chờ chồng từ Đắk Lắk về TP.Pleiku thì nhận được tin dữ. Hiện mẹ của Paollo đang chờ bay sang Việt Nam, làm các thủ tục liên quan để đưa thi thể anh về nước.

Sáng 13.8, bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Gia Lai cho biết: "Nạn nhân Nguyễn Tú Sinh (tài xế xe con) bị gãy xương đòn trái, chấn thương ngực, sang chấn bàn tay. Chúng tôi đã chỉ đạo ê kíp cấp cứu tập trung cứu chữa cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã tạm ổn định".

Nhìn lại sự nghiệp HLV Dương Minh Ninh 20 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.