Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế xe con vẫn chưa hết bàng hoàng

13/08/2023 12:32 GMT+7

Ông Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi), tài xế xe con BS 81A-004.70 của CLB HAGL, là người thoát chết trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đang nằm điều trị tại Khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Gia Lai, ông Nguyễn Tú Sinh, tài xế của CLB HAGL vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu tại sao mình có thể thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng như thế. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe do ông cầm lái đã bị nạn, chèn giữa hai xe tải. Toàn bộ xe con bị hư hỏng nặng với nhiều cấu kiện không còn nguyên vẹn.

Ông Sinh kể: "Tôi nhận chỉ đạo sáng 12.8 lái xe từ TP.Pleiku sang sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để đón đoàn gồm ba thành viên của CLB HAGL vừa có chuyến thi đấu từ Nghệ An trở về. Quãng đường này dài khoảng 180 km. Sau khi đón được mọi người gồm anh Dương Minh Ninh, cầu thủ Paollo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí, chúng tôi quay trở lại TP.Pleiku.

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế xe con vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tú Sinh đang điều trị tại bệnh viện

TRẦN HIẾU

Trong khi trở về, mọi người có ghé ăn trưa và râm ran về đủ thứ chuyện rất vui về đội bóng, các trận đấu vừa qua và gia đình, vợ con. Riêng Paollo Oliveira cũng rất háo hức trên hành trình trở về vì có vợ đang chờ ở TP.Pleiku. Cậu ấy cũng có một mùa giải hiệu quả, hứng thú khi được thi đấu ở CLB HAGL.

Khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe tải vụ va chạm khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Bất ngờ xe của chúng tôi gặp nạn. Xe tải lúc đó không biết có chuyện gì mà lại như vậy. Khi thấy bị tông vào đuôi xe, tôi chỉ kịp nhìn vào gương để xem có chuyện gì thì tiếp đó bị tông vào xe phía trước. Tất cả chỉ diễn ra tích tắc. Tôi ngất đi một lúc".

Tài xế Sinh kể rằng mình lái xe cho CLB HAGL từ hơn 10 năm nay và luôn được mọi người nhận xét là lái xe cẩn thận, an toàn. Ông dự tính khi về TP.Pleiku sẽ đưa bác sĩ Đào Trọng Trí ra đón xe khách về thị xã An Khê (Gia Lai) đoàn tụ với gia đình. Sau đó sẽ đưa HLV Dương Minh Ninh và tiền đạo Paollo Oliveira về nhà riêng.

Khi xảy ra tai nạn, người dân gần hiện trường đã huy động xe tải dùng dây xích để kéo lùi ô tô tải 47C-263.06 lại để tạo khoảng trống. Lúc này tài xế xe tải vì quá hoảng loạn, ngồi bất động trên cabin không tự lùi xe được. Người dân lấy xà beng, dây xích cạy cửa để đưa 4 người trong xe con ra ngoài nhưng không thành. Họ phải lấy xe công nông, mắc dây xích vào kéo cửa xe con để đưa những người bị nạn bên trong ra ngoài.

Tài xế Sinh được người dân địa phương khẩn trương đưa đến Trung tâm Y tế H.Chư Sê (Gia Lai) sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế xe con vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đến thăm tài xế Nguyễn Tú Sinh.

Vụ 3 thành viên HAGL tử nạn: Tài xế xe con vẫn chưa hết bàng hoàng - Ảnh 2.

Tài xế Sinh bị nhiều vết thương

MINH VỸ

Anh Nguyễn Đăng Vương, một người dân tham gia vụ cứu nạn nói: "Chúng tôi tập trung ưu tiên cứu tài xế trước vì người này còn sống, đang kêu la đau đớn. Còn những người khác nhìn tình trạng thì chúng tôi biết chắc đã tử vong rồi".

Theo ông Sinh, mặc dù mình may mắn thoát nạn lớn nhưng cũng thật buồn vì 3 thành viên đi cùng chuyến xe định mệnh đã không còn. "Tiếp xúc với họ hàng ngày, tôi thấy họ rất thân thiện và vui vẻ. Anh em gắn bó như một gia đình. Vậy mà vụ tai nạn đã cướp đi những người anh em của tôi. Đau xót quá!", ông Sinh nghẹn ngào nói.

Nhìn lại sự nghiệp HLV Dương Minh Ninh 20 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Gia Lai, hiện ông Sinh đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi, chăm sóc tại Khoa ngoại của bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.