Ngày 3.9, sau nhiều ngày nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10.
Vụ án bắt nguồn từ ngày 16.3.2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam, phát hiện 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp chứa ma túy với khối lượng hơn 2,9 kg Ketamine và 8,3 kg MDMA.
Từ dấu vết này, Công an TP.HCM xác lập chuyên án VN10, mở rộng điều tra và bóc gỡ đường dây do Hà Danh Nậm (tức Hữu Sơn, đang bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt) cùng nhiều đối tượng trong và ngoài nước tổ chức. Đồng thời xác định 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng xách ma túy về Việt Nam.
Theo cơ quan tố tụng, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng nhằm che giấu người cầm đầu, với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỉ đồng. Hơn 2.700 bị can đã bị khởi tố trong 477 vụ án; riêng vụ án đang xét xử có 227 bị cáo.
Quá trình mở rộng chuyên án, Công an TP.HCM còn bắt nhiều người cung cấp ma túy cho các nhóm liên quan ca sĩ Chi Dân và người mẫu An Tây, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương sử dụng.

Tại tòa, ca sĩ Chi Dân thừa nhận là người khởi xướng sử dụng trái phép chất ma túy
ẢNH: THẢO NHÂN
Chi Dân thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) bị truy xét, bắt giữ khi Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 12 (cũ) bắt nhóm tội phạm ma túy liên quan đến bị can Võ Thị Kim Tuyến và đồng phạm phạm tội "mua bán trái phép chất ma túy", "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã nhập vụ án của ca sĩ Chi Dân vào chuyên án bí số VN10.
Ngoài ra, hồ sơ thể hiện, ngày 8.11.2024, Công an quận Tân Bình (cũ) kiểm tra một căn phòng trên địa bàn, phát hiện Lê Thị Triều có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm, kết quả Triều dương tính với ma túy.
Lê Thị Triều khai sử dụng ma túy chung với bạn là Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền (ở chung phòng với Triều), Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Trung Tín và Lương Thế Kiên ngay tại phòng của Triều vào sáng 4.11.2024, và sử dụng ma túy với 2 người khác vào ngày 7.11.2024.
Khi làm việc với nhóm tội phạm trên, cơ quan điều tra xác định sự việc bắt đầu từ cuộc nhậu tại phòng của Huyền và Triều vào chiều 3.11.2024. Đến rạng sáng 4.11, ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến nhập hội.
Tại đây, chính nam ca sĩ Chi Dân là người rủ rê cả nhóm sử dụng ma túy và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Cả nhóm thống nhất góp tiền mua ma túy sử dụng chung.
Đầu tiên, Triều đặt mua Ketamine và thuốc lắc. Sau khi Triều, Tín nhận hàng, cả nhóm đã "xào" ma túy trên đĩa để hít và chia nhau sử dụng thuốc lắc.
Chưa dừng lại, Chi Dân và Tín tiếp tục rủ cả nhóm chuyển sang dùng ma túy loại "nước vui". Để thực hiện, Tín mượn điện thoại di động của ca sĩ Chi Dân đặt mua 2 gói ma túy dạng "nước vui" với giá hơn 7 triệu đồng, và mượn tiền của ca sĩ Chi Dân để trả. Sau đó, cả nhóm cùng sử dụng.
Đến 9 giờ sáng cùng ngày, nhóm này vẫn tiếp tục đặt thêm một đợt Ketamine nữa với giá 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, do đã mệt nên cả nhóm không sử dụng.
Kết quả điều tra xác định Võ Thị Kim Tuyến phải chịu trách nhiệm về tội "mua bán trái phép chất ma túy" với tổng khối lượng là hơn 1,2 kg ma túy các loại.
Ca sĩ Chi Dân và anh trai Nguyễn Trung Tín phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" đối với hành vi cùng nhau bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy và góp tiền mua ma túy.
HĐXX xác định Chi Dân phải chịu trách nhiệm hình sự như cáo trạng đã truy tố. Từ đó, tuyên phạt ca sĩ Chi Dân và anh trai, cùng mức án 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Phạt tù người mẫu An Tây, "cô tiên từ thiện" Trúc Phương
Trong vụ án, bị cáo Andrea Aybar Carmona (tức người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) bị tuyên phạt mức án 1 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt chung là 8 năm tù.

Bị cáo An Tây tại tòa
ẢNH: PHAN THƯƠNG
Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (biệt danh "cô tiên từ thiện") cùng bạn trai là Vũ Hải Anh bị tuyên phạt mức án lần lượt là 6 năm tù và 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
HĐXX xác định, Nguyễn Đỗ Trúc Phương có hành vi cung cấp ma túy, địa điểm, kẻ đường ma túy; và bạn trai Vũ Hải Anh có hành vi kẻ đường ma túy cho đồng phạm sử dụng nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Về quan điểm luật sư cho rằng một số bị cáo không phạm tội, trong đó có bị cáo Vũ Hải Anh, HĐXX xét thấy, ngoài lời khai của bị cáo, hồ sơ còn có bút lục lời khai của đối tượng sử dụng ma túy chung, đủ cơ sở xác định Trúc Phương và Vũ Hải Anh sử dụng nơi ở chuẩn bị địa điểm, ma túy và kẻ đường ma túy cho bạn sử dụng ma túy. Vì vậy, cáo trạng xác định Vũ Hải Anh là đồng phạm với Trúc Phương về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" là có căn cứ.
Đối với An Tây, HĐXX xác định, có đủ cơ sở để buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tàng trữ trái phép 13,758 gam Ketamine; 0,1184 gam Methamphetamine; 0,75 gam cần sa. Đồng thời, An Tây cũng chính là người cung cấp địa điểm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Từ đó, HĐXX tuyên tử hình 11 bị cáo: Hà Danh Nậm, Lê Thắng Anh Tú, Lê Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Huy Hoàng, Văn Hoàng Minh, Trần Kiến An, Phạm Đức Duy, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Anh Khoa, Trịnh Bảo Quân, Nguyễn Xuân Hiếu.
Hoàng Sỹ Thắng, Bùi Văn Ánh cùng 16 bị cáo khác bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại HĐXX tuyên từ 1 năm 6 tháng tù treo (2 bị cáo) đến 27 năm tù.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) 8 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn gọi là "cô tiên từ thiện" 6 năm tù; bạn trai Vũ Hải Anh 7 năm tù cùng về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Ca sĩ Chi Dân (tức Nguyễn Trung Hiếu) và anh trai Nguyễn Trung Tín 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Bình luận (0)