Vụ ám sát Tổng thống Haiti tại nhà riêng: tội ác kinh hoàng bị cả thế giới lên án

07/07/2021 22:56 GMT+7

Các lãnh đạo thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ ám sát Tổng thống Haiti ngay tại nhà riêng.

Vụ ám sát chấn động xảy ra ở Haiti vào đêm 6.7, rạng sáng 7.7 đã khiến Tổng thống Jovenel Moise (53 tuổi) thiệt mạng. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết một nhóm người nước ngoài có vũ trang đã bắn chết ông Moise ngay tại nhà riêng. Đến nay, chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm, theo Reuters.
Ngay sau khi công bố thông tin trên, ông Joseph tạm thời nắm quyền, ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Sân bay quốc tế ở thủ đô Port-au-Prince đã đóng cửa.
Ông Joseph kêu gọi cộng đồng quốc tế mở cuộc điều tra và mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc triệu tập cuộc họp về vụ ám sát kinh hoàng nhằm vào một lãnh đạo quốc gia. 

Tổng thống Haiti bị "nhóm người nước ngoài" ám sát tại nhà riêng

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án vụ ám sát Tổng thống Moise, kêu gọi người dân Haiti bình tĩnh, duy trì trật tự và đoàn kết để đối mặt với hành động tội ác trên. Ông nhấn mạnh Liên Hiệp Quốc sẽ sát cánh cùng chính phủ và người dân Haiti. 
Ngay trong ngày 7.7, nhiều lãnh đạo trên thế giới cũng đã lên án vụ tấn công. Mỹ gọi đây là hành động tội ác kinh hoàng. Tổng thống Joe Biden nói cảm thấy rất đau buồn và sốc khi nghe tin về vụ ám sát Tổng thống Moise.
Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên án vụ tấn công là đáng ghê tởm và kêu gọi bình tĩnh. Các lãnh đạo Pháp, Argentina, Colombia, Bolivia cũng nhanh chóng có phản ứng tương tự. 
Trong khi đó, liên minh châu Âu cảnh báo vụ ám sát có thể đẩy Haiti vào vòng xoáy bạo lực và bất ổn. 
Chưa rõ ai là người sẽ kế nhiệm ông Moise. Haiti vốn đang trong trạng thái khủng hoảng chính trị. Ông Moise một năm qua lãnh đạo bằng sắc lệnh. Quốc gia 11 triệu dân là một trong những nước nghèo nhất châu Mỹ, thường xuyên đối diện đói nghèo và thiên tai. Gần đây, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc cũng gia tăng ở quốc gia này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.