Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hoãn phiên tòa phúc thẩm, bao giờ mở lại?

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hoãn phiên tòa phúc thẩm, bao giờ mở lại?

11/03/2024 17:04 GMT+7

Chiều 11.3.2024, tại TAND cấp cao tại TP.HCM diễn ra phiên xét xử phúc thẩm theo kháng cáo vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Sau khi nghị án, chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa do tất cả bị cáo trong vụ án đều vắng mặt.

Chiều 11.3.2024, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Hoãn phiên tòa phúc thẩm, bao giờ mở lại?

Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm của bà Hằng, gồm: bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên Trường đại học Luật TP.HCM), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty cổ phần Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam).

Đồng thời, cũng có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị tuyên 3 năm tù nhưng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, theo quyết định xét xử phúc thẩm, tòa triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến tòa dù bà này đang thi hành án tù.

Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng trước phúc thẩm: Người khóc, người gây cười

Tuy nhiên, trong buổi xét xử chiều 11.3, tất cả các bị cáo trong vụ án đều vắng mặt. Trước đó, 3 bị cáo đồng phạm là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân đã có đơn xin hoãn phiên tòa. 3 bị cáo này là nhân viên của Nguyễn Phương Hằng, hiện đang được tại ngoại.

Ông Huỳnh Uy Dũng (chồng của bị cáo Nguyễn Phương Hằng) với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt.

Trong số 10 người được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, chỉ có bà Đinh Thị Lan có mặt.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ được mở lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng 4.4 và dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.2024.

Xem nhanh 12h: Trích xuất Nguyễn Phương Hằng ra xét xử phúc thẩm, nhưng tòa hoãn xử


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.