Vụ án xảy ra tại Công ty Alibaba: Nhiều bị cáo đồng phạm mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt

21/12/2022 07:00 GMT+7

Ngày 20.12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) và 22 đồng phạm.

Theo cáo trạng, Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba và giao những người thân tín đứng tên để mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 khách hàng.

Các bị cáo tại tòa

NHẬT THỊNH

Tại phần luận tội ngày 19.12, đại diện Viện KSND (VKS) TP.HCM đề nghị mức án từ 12 - 20 năm tù đối với 2 nhóm bị cáo là nhóm đứng tên giám đốc các công ty trực thuộc Công ty Alibaba (gồm: Trương Thị Hồng Ngọc, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Trịnh Minh Pháp, Nguyễn Văn Kiên, Vi Thị Hiến, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Trung Trường, Nguyễn Quang Sơn) và nhóm bị cáo là nhân viên Công ty Alibaba (gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Đào Thị Thanh Lợi, Phan Ngọc Nguyên và Võ Văn Trần Quang).

Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán) bị VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội “rửa tiền”.

Tự bào chữa, bị cáo Trịnh Minh Pháp (cựu Giám đốc Công ty địa ốc đầu tư và phát triển 108) mong HĐXX xem xét vì mức án mà VKS đề nghị 20 năm tù là quá nặng. Suốt quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực phối hợp làm việc và thuê thêm người đến cơ quan điều tra phân loại hồ sơ; chủ động nộp 42 sổ hồng và khắc phục hậu quả 50 triệu đồng.

Luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng trình bày bị cáo là nhân viên kế toán, chịu sự chi phối của bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc tài chính Công ty Alibaba, vợ bị cáo Luyện). Bị cáo Thắng đã chủ động khai báo đang giữ 20 tỉ đồng để cơ quan điều tra thu hồi, khắc phục hậu quả cho người bị hại. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đang bị bệnh ung thư, LS đề nghị VKS, HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Tương tự, tại phần bào chữa, các LS và bị cáo còn lại cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo không hưởng lợi, làm theo chỉ đạo, không am hiểu pháp luật và chính các bị cáo cũng trở thành bị hại khi đầu tư vào các dự án của Công ty Alibaba.

Trong hai ngày 19 - 20.12, các LS đã bào chữa đối với 23 bị cáo. Hôm nay (21.12) phiên tòa tiếp tục với phần các LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.