Vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong: Gia đình làm đơn tố cáo

27/12/2021 20:57 GMT+7

Liên quan vụ bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành tử vong, gia đình đã làm đơn tố cáo, đồng thời nhờ Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Ngày 27.12, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết ông N.Q.V, bác ruột của cháu N.T.V.A, bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong, đã đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM để làm phiếu yêu cầu luật sư và đã hoàn tất các thủ tục để nhờ tư vấn, hỗ trợ pháp lý.

Luật sư giải thích vụ bé gái 8 tuổi: “Công an vẫn có thể thay đổi tội danh”

Ông N.Q.V, bác ruột của bé N.T.V.A - bé gái 8 tuổi nghi bị bạo hành đến tử vong, đã đến Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhờ trợ giúp pháp lý chiều 27.12

song mai

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N.Q.V chia sẻ, hiện tại gia đình hết sức đau lòng. Bà N.T.H, mẹ của bé N.T.V.A, đang suy sụp tinh thần và ông phải đứng ra thay em gái làm các thủ tục pháp lý, để làm rõ nghi vấn cháu gái của ông bị bạo hành đến tử vong.

Ông N.Q.V cũng cho biết, gia đình ông đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện KSND TP.HCM, Công an TP.HCM cùng các cơ quan có thẩm quyền.

Theo nội dung đơn tố cáo, bà N.T.H và ông Th. kết hôn năm 2012 và có 2 người con. Đến tháng 8.2020, hai người ly hôn, bé N.T.V.A ở với ông Th. và bà V.N.Q.T (người tình của ông Th.). Cũng theo nội dung tố cáo, ông Th. và bà T. thường xuyên cấm cản, không cho bà H. gặp bé N.T.V.A.

Đến ngày 22.12.2021, sau khi Công an P.22, Q.Bình Thạnh báo tin, bà H. và gia đình mới biết việc bé N.T.V.A đã tử vong. Thông qua biên bản khám nghiệm tử thi của cơ quan công an cung cấp, gia đình biết được cháu bị phù nề phổi, trên cơ thể nhiều vết bầm, đầu có vết sẹo...

Trước đó, ngày 25.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã bắt giữ V.N.Q.T (26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ nghi vấn bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong.

"Mẹ kế" khai nhận đánh bé gái 8 tuổi xấu số bằng roi mây và gậy gỗ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.