Vụ BTC concert BlackPink tại Việt Nam dính đến ‘đường lưỡi bò’ thu hút truyền thông quốc tế

09/07/2023 08:16 GMT+7

Những ngày qua, ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam gây xôn xao dư luận khi có động thái được cho là ủng hộ 'đường lưỡi bò' và khiến cơ quan chức năng phải nhập cuộc. Sự việc này nhanh chóng được hãng Reuters cũng như các kênh, trang tin tức như: MBC News, Straits Times, SCMP, The Telegraph… đăng tải.

Vụ BTC concert BlackPink tại VN dính đến ‘đường lưỡi bò’ thu hút truyền thông quốc tế   - Ảnh 1.

Ban đầu, concert của BlackPink tại Hà Nội vào cuối tháng 7.2023 nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt tại Việt Nam nhưng sau đó nhanh chóng gây tranh cãi vì ban tổ chức dính líu đến vấn đề bản đồ "đường lưỡi bò"

AFP

Thông tin ban tổ chức concert BlackPink tại Việt Nam có dính líu đến bản đồ “đường lưỡi bò” (đường chín đoạn) không chỉ khiến dư luận trong nước "dậy sóng" mà còn nhận được sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Xác minh mức độ vi phạm của phim 'Flight to you' có hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Hôm 7.7, Reuters đăng tải bài viết với tiêu đề: “Vietnam probes Blackpink concert organiser over South China Sea map” (tạm dịch: Việt Nam điều tra ban tổ chức concert BlackPink về bản đồ trên Biển Đông). Hãng thông tấn hàng đầu thế giới đưa tin: Việt Nam đã tiến hành thanh tra trang web của công ty tổ chức chuyến lưu diễn của nhóm nhạc Kpop BlackPink, trước thềm buổi biểu diễn của nhóm tại Hà Nội, sau khi nhiều người hâm mộ chỉ trích trang web của công ty hiển thị bản đồ "đường lưỡi bò".

Trang này cho biết sự việc diễn ra sau khi Việt Nam quyết định cấm chiếu bộ phim Barbie vì có chứa hình ảnh “đường chín đoạn”. Bên cạnh đó, Reuters dẫn lời giải thích của phía IME cũng như cập nhật động thái của cơ quan chức năng Việt Nam đối với vụ việc. Ngoài ra, hãng tin cũng cung cấp thông tin nền về yếu tố “đường lưỡi bò”.

Vụ BTC concert BlackPink tại VN dính đến ‘đường lưỡi bò’ thu hút truyền thông quốc tế   - Ảnh 2.

Reuters đăng bài viết liên quan đến việc cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành xác minh đối với ban tổ chức concert của BlackPink về vụ bản đồ "đường lười bò". Thông tin trong bài này đã được nhiều trang tin quốc tế dẫn nguồn hoặc đăng tải lại

CHỤP MÀN HÌNH

Vụ BTC concert BlackPink tại VN dính đến ‘đường lưỡi bò’ thu hút truyền thông quốc tế   - Ảnh 3.

Hãng tin ABC của Úc cũng đăng tải bài viết với nội dung tương tự

CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, hãng tin ABC (Úc) cũng đăng tải bài viết với nội dung tương tự như bản tin của Reuters. Bên cạnh đó, đơn vị này trích dẫn tuyên bố của bà Phạm Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: “Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có 'đường chín đoạn' ở Việt Nam là vi phạm các quy định và không được chấp nhận tại Việt Nam”. 

ABC cũng đề cập đến việc nhiều người hâm mộ tại Việt Nam tuyên bố tẩy chay buổi biểu diễn của BlackPink tại Hà Nội đồng thời có những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền lãnh thổ thông qua mạng xã hội.

Những bài viết với nội dung tương tự cũng xuất hiện trên hàng loạt trang (kênh) tin quốc tế: SCMP (Hồng Kông), MBC News, Chosun (Hàn Quốc), The Telegraph (Ấn Độ), Straits Times (Singapore)…

Vụ BTC concert BlackPink tại VN dính đến ‘đường lưỡi bò’ thu hút truyền thông quốc tế   - Ảnh 4.

Không ít khán giả tuyên bố tẩy chay concert của BlackPink tại Việt Nam

FACBOOK BLACKPINK

Cách đây ít ngày, cư dân mạng Việt Nam phát hiện fanpage chính thức của Công ty TNHH Âm nhạc IME (gọi tắt là IME Vietnam) dẫn đường link website công ty mẹ trong đó có chứa hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp. Sự việc lập tức gây xôn xao dư luận, nhiều người chỉ trích IME Vietnam vì có động thái ủng hộ hình ảnh xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam thậm chí không ít khán giả tuyên bố tẩy chay concert của BlackPink tại Việt Nam do đơn vị này tổ chức.

Trước phản ứng dữ dội từ công chúng, chiều 6.7, phía IME Vietnam chính thức lên tiếng, cho biết đại diện của họ đã làm việc trực tiếp và gửi công văn giải trình lên Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các bộ, ban, ngành liên quan về sự việc. 

Phía này cũng giải thích rằng website lan truyền hình ảnh "đường lưỡi bò" là website chung liên kết của các văn phòng khu vực tại châu Á và không phải là website chính thức của công ty Việt Nam. 

"Hình ảnh bản đồ trên website không đại diện cho lãnh thổ quốc gia nào và chúng tôi ý thức được việc tôn trọng chủ quyền và văn hóa của tất cả các quốc gia IME có mặt. IME đã nhanh chóng rà soát và cam kết thay thế những hình ảnh không phù hợp với người dân Việt Nam", ông Brian Chow - CEO của IME, cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Phạm Thu Hằng - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chia sẻ trong cuộc họp báo chiều 6.7 rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh thông tin. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.