Chiều 28.2, nhiều công nhân vệ sinh môi trường được huy động đến hồ Bách Hợp Thủy ở công viên Thiên văn học dọn dẹp vệ sinh, vớt cá chết nổi trên mặt nước.
Chất lạ màu đen nổi ở một góc hồ Bách Hợp Thủy
KHẮC HIẾU
Theo ghi nhận của Thanh Niên, khi công nhân môi trường sử dụng vợt lưới để thu gom cá chết thì có chất lạ màu đen dính vào, gây khó khăn cho quá trình dọn dẹp vệ sinh. Chất lạ này nổi quanh khu vực cá chết hàng loạt.
Chất lạ dính vào vợt gây khó khăn cho quá trình thu gom xác cá chết trên hồ
KHẮC HIẾU
Đáng chú ý, tại khu vực có 2 cống ngầm tiếp giáp với hồ Bách Hợp Thủy, nước có màu đen, thay vì xanh trong như các vị trí khác.
Nhiều đàn cá vàng khi bơi ở khu vực nước màu đen cũng bị "đổi màu". Một công nhân vệ sinh ở đây cho biết, chất lạ màu đen gần giống với dầu nhớt thải.
Nước đổi sang màu đen ở khu vực cống ngầm tiếp giáp với lòng hồ
KHẮC HIẾU
Cũng trong chiều cùng ngày, UBND Q.Hà Đông đã yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường (chủ đầu tư) khẩn trương thu gom, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm hồ nước trong công viên Thiên văn học; rà soát, khắc phục hư hỏng đối với các hạng mục công trình nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ thuật theo quy định.
Đối với hiện tượng có chất lạ nổi trên mặt hồ, UBND Q.Hà Đông đang yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan để kiểm tra, xử lý.
Chất lạ màu đen bám trên gạch lát quanh hồ Bách Hợp Thủy
KHẮC HIẾU
Như Thanh Niên đã đưa tin, hồi đầu tháng 2, UBND TP.Hà Nội cho phép công viên Thiên văn học được mở cửa tạm thời nhằm phục vụ nhu cầu của người dân quanh khu vực.
Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tuần nay, gần khu vực vườn cỏ ba lá và vườn mặt trăng giáp với hồ Bách Hợp Thủy xuất hiện cá chết, phân hủy bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân đi chơi, tập thể dục.
Bình luận