Vụ cán bộ đi B khiếu kiện 32 năm: Yêu cầu giải quyết trước ngày 1.7

Quý Hiên
Quý Hiên
30/06/2021 06:18 GMT+7

ĐH Thái Nguyên yêu cầu Trường ĐH Y - Dược thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

Sau khi Thanh Niên có bài viết phản ánh về việc ông Nguyễn Ngọc Lợi, cán bộ đi B, khiếu kiện đòi quyền lợi chính đáng suốt nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được giải quyết, hôm qua (29.6), đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên đã giải thích vì sao có việc chậm trễ này.

Phải kiểm điểm trách nhiệm vì không sớm giải quyết dứt điểm

Ông Trần Viết Khanh, Phó giám đốc ĐH Thái Nguyên, thông tin chiều 29.6, Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên lại họp về việc tiếp tục giải quyết các nội dung liên quan đến kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Lợi. Trong kết luận của cuộc họp, Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược báo cáo, giải trình trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết việc thực hiện các nội dung kiến nghị của ông Lợi theo nội dung báo chí đã nêu; bao gồm kiểm điểm trách nhiệm khi không thực hiện giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Lợi theo đúng tiến độ, mời ông Lợi lên giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị trước ngày 1.7.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Lợi nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B, sau giải phóng miền Nam được Ủy ban Thống nhất của Chính phủ điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ) và được tiếp tục cho đi học hoàn thiện văn hóa lớp 10 ở Vĩnh Phú. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ban Tuyển sinh - Ban Tổ chức tỉnh Vĩnh Phú đã phê duyệt cho ông Lợi đi học, đồng thời Ủy ban Thống nhất của Chính phủ có Quyết định số 54/1977 điều động ông Lợi đến học tại Phân hiệu ĐH Y khoa miền núi, sau chuyển thành ĐH Y Bắc Thái, nay là Trường ĐH Y - Dược, ĐH Thái Nguyên.
Ông Lợi được công nhận tốt nghiệp vào năm 1988, nhưng do việc bàn giao hồ sơ của Trường ĐH Y - Dược, ĐH Thái Nguyên với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phú khi đó thực hiện chưa đúng nên ông không được phân công công tác, không thể xin được việc làm và không được hưởng chính sách, chế độ theo quy định. Từ năm 1990, ông Lợi đã khiếu kiện về việc này. Tháng 2.2020, Thanh tra Chính phủ đã kết luận vụ việc, kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết quyền lợi chính đáng cho ông Lợi. 
Ông Khanh cũng cho biết từ ngày 1.4, ĐH Thái Nguyên đã triển khai, yêu cầu Trường ĐH Y - Dược thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi. Trong 2 tháng qua, ĐH Thái Nguyên đã nhiều lần yêu cầu Trường ĐH Y - Dược phải triển khai đúng thời gian và đầy đủ các nội dung về khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi (mà Bộ GD-ĐT đã kết luận); tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; xây dựng các văn bản gửi cơ quan liên quan để giải quyết chế độ và quyền lợi của ông Lợi, thảo luận, thương lượng với ông Lợi để xây dựng mức bồi thường hợp lý.
ĐH Thái Nguyên lưu ý Trường ĐH Y - Dược xác định mức độ sai phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, giải quyết chế độ đối với ông Lợi; đề nghị Trường ĐH Y - Dược thực hiện việc đóng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đền bù thiệt hại cho ông Lợi, đồng thời phải làm việc với các cơ quan liên quan giải quyết chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội, tài chính.
Ông Khanh giải thích việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Ngọc Lợi thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Trường ĐH Y - Dược, nhưng đơn vị này vẫn chưa thu xếp được mức bồi thường thỏa đáng cho ông Lợi. “ĐH Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao hơn nữa để Trường ĐH Y - Dược nhanh chóng xử lý dứt điểm nội dung này”, ông Khanh nói.

Yêu cầu bồi thường ít nhất 3 tỉ đồng

Theo ĐH Thái Nguyên, căn cứ biên bản làm việc của buổi họp giữa Trường ĐH Y - Dược với ông Nguyễn Ngọc Lợi ngày 16.6, ông Lợi yêu cầu trường phải bồi thường ít nhất 3 tỉ đồng. Cụ thể, theo ông Lợi, Văn phòng Chính phủ đã tính tổng thiệt hại vật chất của ông là trên 10 tỉ đồng (tiền lương, nhà ở...). Vì thế, nhà trường cần đối chiếu tất cả các quy định của pháp luật để bồi thường thỏa đáng cho ông. Nếu số tiền bồi thường dưới 3 tỉ đồng, ông Lợi sẽ không nhận và tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, thậm chí sẽ khởi kiện ra tòa.
Cũng tại cuộc họp ngày 16.6, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, đề nghị ông Lợi cung cấp cho nhà trường đầy đủ các căn cứ, văn bản, minh chứng về những khoản mà ông yêu cầu bồi thường thiệt hại. Thứ hai, ông Lợi có thể đề xuất một số tiền bồi thường cụ thể, sau đó hai bên sẽ thống nhất. Ông Lợi có thể chọn cách giải quyết và có văn bản đề nghị trước ngày 23.6. Tuy nhiên, đến nay, ông Lợi vẫn chưa trả lời đề nghị này. “ĐH Thái Nguyên chỉ đạo Trường ĐH Y - Dược tiếp tục mời ông Lợi dự họp, đàm phán trực tiếp vào ngày 30.6. Hy vọng ông Lợi sẽ tham dự và hai bên đi đến được tiếng nói chung trong cuộc họp này”, ông Khanh cho biết.
Trao đổi với Thanh Niên tối 29.6, ông Nguyễn Ngọc Lợi cho biết trước cuộc họp ngày 16.6, ông đã từng 2 lần làm đơn đề nghị Trường ĐH Y - Dược về việc bồi thường. Vì thế, trong cuộc họp ngày 16.6, khi lãnh đạo Trường ĐH Y - Dược đề nghị tiếp tục làm văn bản, ông thấy không cần thiết nên không làm. “Theo tư vấn của các luật sư, tôi không đề nghị cụ thể số tiền bồi thường, mà chỉ đưa ra các khoản mục đề nghị bồi thường, nhà trường sẽ căn cứ vào các khoản mục đó để tính toán ra các số tiền cần bồi thường cho từng khoản mục”, ông Lợi nói và cho biết sẽ tham gia cuộc họp hôm nay (30.6) với nhà trường, đồng thời bảo lưu ý kiến là không chấp nhận nếu trường đề nghị mức đền bù dưới 3 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.