Vụ cây cổ thụ đổ vào người đi đường: Nạn nhân vẫn đang nguy kịch

20/10/2022 15:36 GMT+7

Theo chia sẻ từ gia đình, nạn nhân bị cây cổ thụ đổ vào người khi đang đi đường ở Hà Nội vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân có tiên lượng xấu

Liên quan đến vụ việc bà V.T.P (64 tuổi, trú Q.Long Biên, Hà Nội) đang di chuyển bằng xe máy trên phố Hàng Mã (P.Hàng Mã, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào sáng 30.9 thì bất ngờ một cây cổ thụ đổ, đè vào người phải đi cấp cứu, hiện tại, tình hình sức khoẻ của nạn nhân đang có chuyển biến xấu.

Bà P. bị cây cổ thụ đè trúng người khi đang di chuyển trên đường Hàng Mã

chụp màn hình

Nạn nhân bị đa chấn thương vùng vỏ não, gãy xương vai, xương sườn, gãy các đốt sống cổ gây chèn ép tuỷ sống, liệt tứ chi. Hiện bà P. đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phan Nam (con trai nạn nhân) cho biết, anh vừa di chuyển từ New Zealand về Việt Nam để theo dõi tình hình của mẹ. Thế nhưng, điều khiến anh bức xúc nhất là phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị đang quản lý, chăm sóc cây xanh tại Hà Nội chưa trực tiếp tới thăm hỏi, động viên gia đình.

“Sự việc đã xảy ra 20 ngày, tôi đã mất thời gian sắp xếp công việc ở nước ngoài để về Việt Nam nhưng chưa nhận được lời giải thích hay động viên, thăm hỏi từ phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội. Thậm chí, khi tôi gọi điện thoại cho người có trách nhiệm quản lý cây xanh trên địa bàn Q.Hoàn Kiếm, họ còn to tiếng và có thái độ không hợp tác”, anh Nam bức xúc.

Bà P. vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện với tiên lượng xấu

GĐCC

Theo anh Nam, anh và gia đình đã làm đơn kiến nghị, yêu cầu giải quyết vụ việc gửi chính quyền P.Hàng Mã và Công ty công viên cây xanh Hà Nội.

Sau khi có đơn kiến nghị, phía Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã có buổi gặp mặt anh Nam và người thân trong gia đình. “Sáng nay 20.10, chúng tôi đã trao đổi với đại diện Công ty công viên cây xanh Hà Nội. Đơn vị này có giải thích lý do chưa thể trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình và hứa sẽ có phương án sớm nhất để giải quyết, bồi thường thiệt hại với chúng tôi”, anh Nam cho biết.

Gốc cây cổ thụ bị đổ, đè vào người bà P.

chụp màn hình

Anh Hùng (em trai nạn nhân) cho rằng, không phải cây xanh tự nhiên mà đổ, đơn vị quản lý cũng như chính quyền địa phương cần phải đưa ra phương án và câu trả lời thích đáng đến gia đình.

“Ở Hàng Mã hay địa bàn thủ đô Hà Nội có rất nhiều cây cổ thụ, hơn nữa đây là địa điểm tập trung đông người. Nếu không có biện pháp xử lý triệt để, sự an toàn của người dân sẽ bị đe dọa”, anh Hùng nói.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với Thanh Niên chiều 20.10, lãnh đạo Công ty công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình nạn nhân tìm phương án giải quyết, mọi thông tin sẽ được thông báo lại sau.

Cây đổ do mục gốc, người dân từng báo cáo chính quyền 2 năm trước?

Ở thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công ty công viên cây xanh Hà Nội xác nhận, cây bị đổ là cây Quếch cổ thụ, có tuổi đời hơn 50 năm, thân cây có đường kính trên 60 cm. Nguyên nhân ban đầu do trời mưa nhiều ngày trước đó.

Ghi nhận của chúng tôi tại khu vực cây Quếch bị đổ (số 66 Hàng Mã), hiện tại khoanh đất trồng cây vẫn được để trống. Sự việc dù trải qua hơn 20 ngày nhưng người dân nơi đây vẫn bàng hoàng, lo lắng.

Khu vực cây cổ thụ đổ

quang huy

Bà H. (người chứng kiến cây Quếch bị đổ) cho hay sáng hôm xảy ra vụ việc, bà đang ngồi ở vỉa hè thì nghe thấy tiếng “rắc rắc” và thân cây bắt đầu ngả ra.

“Lúc đó tôi rất hoảng nên chỉ biết chạy ra đường hô hoán cho người dân chú ý. Tuy nhiên, một người phụ nữ không may đã bị cây này đổ trúng”, bà H. nhớ lại.

Theo bà H., sau khi bị cây đổ trúng, nạn nhân đã ngất xỉu nên bà và một số người dân quanh khu vực đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện Xanh Pôn. Bà H. cho rằng, việc cây đổ là điều tất yếu vì phần gốc cây đã bị mục, mắt thường có thể nhìn thấy.

Bà Q. (trú tại phố Hàng Mã) cho biết trước khi cây Quếch bị đổ, thân cây đã mục đến sát mặt đất, người dân sống gần khu vực cũng rất lo sợ nếu gió to cây sẽ đổ vào nhà.

“2 năm trước, tôi đã đề nghị lên chính quyền trong cuộc họp với người dân là phải chặt bỏ cây này đi. Tuy nhiên, vấn đề không được giải quyết và cây này đã đổ, đè vào một người đi đường gây tai nạn”, bà Q. nói.

Bằng kinh nghiệm của mình, bà Q. cho rằng, trên phố Hàng Mã còn một số cây cổ thụ đang có dấu hiệu nghiêng, nếu chính quyền không có biện pháp xử lý, khả năng cây đổ sẽ rất cao.

Liên quan đến thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với một lãnh đạo UBND P.Hàng Mã, tuy nhiên, vị lãnh đạo này hẹn sẽ trả lời vào một buổi gần nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.