Vụ cháu bé bị mù, liệt sau mổ ở Bình Thuận: Do 'di chứng sau gây mê'

01/11/2013 02:20 GMT+7

Chiều 31.10, tại buổi giao ban báo chí do Sở Thông tin - Truyền thông Bình Thuận tổ chức, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận, cho biết vụ việc cháu Nguyễn Hữu Khang (3 tuổi, trú xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý) bị mù, liệt sau mổ thoát vị bẹn tại bệnh viện này là do bị “di chứng sau gây mê, chứ không phải do bác sĩ phẫu thuật”.

Trả lời chất vấn của ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, về việc bác sĩ trưởng ê kíp mổ là Nguyễn Thanh Thiện chưa có chứng chỉ chuyên khoa ngoại thì có ảnh hưởng gì đến ca mổ, ông Thành nói: “Hiện nay Bộ Y tế đang làm các thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ bác sĩ của tỉnh. Ngay cả tôi hiện cũng chưa có chứng chỉ này”. Ông cho biết thêm: “Qua 3 cuộc họp chuyên môn, bệnh viện tỉnh chưa tìm thấy sai sót nào sau ca mổ này”. Về trình độ chuyên môn của người trực tiếp gây mê trong ca mổ trên, ông Thành cho biết: “Người gây mê cho cháu Khang là bác sĩ Đặng Văn Thuận, là bác sĩ chuyên khoa chứ không phải kỹ thuật viên. Bác sĩ này đang theo học lớp sau đại học do Pháp đào tạo”.

Vào ngày 28.8, cháu Khang vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận khám và được chỉ định mổ thoát vị bẹn. Hôm sau, cháu phải chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để cấp cứu, do bị suy hô hấp nặng và hôn mê. Tại đây, bác sĩ kết luận Khang bị “suy chứng não hậu mê”. Hiện cháu Khang bị mù, liệt tay chân và đang được chữa trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng (TP.HCM).

Quế Hà

>> Vụ cháu bé bị mù, liệt sau mổ ở Bình Thuận: Lãnh đạo bệnh viện thấy thiếu sót

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.