Vụ cháy 56 người chết: Sẽ khởi tố cán bộ liên quan quản lý nhà nước

27/12/2023 21:25 GMT+7

Công an TP.Hà Nội bước đầu xác định liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) có nguyên nhân thiếu tinh thần trách nhiệm và sẽ phải khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

Trao đổi với Thanh Niên bên lề buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức chiều 27.12, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết đã nhiều lần triệu tập các cán bộ trên địa bàn Q.Thanh Xuân đến làm việc để phục vụ quá trình điều tra vụ cháy chung cư mini 9 tầng làm 56 người chết.

Vụ cháy 56 người chết: Sẽ khởi tố cán bộ liên quan quản lý nhà nước- Ảnh 1.

Đêm 12, rạng sáng 13.9, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ bị cháy làm 56 người chết

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo thiếu tướng Tùng, bước đầu cơ quan điều tra xác định để xảy ra vụ việc có nguyên nhân thiếu tinh thần trách nhiệm của cán bộ và sẽ phải khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước.

Lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ được gắn vào 2 giai đoạn, một là giai đoạn bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây dựng hoàn thành công trình. Hai là giai đoạn tiến hành công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Thông tin thêm về nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong vụ cháy chung cư mini 9 tầng, thiếu tướng Tùng cho biết, những sai phạm trong quá trình xây dựng đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt 4 tầng so với giấy phép, dẫn đến sai phạm về phòng cháy, chữa cháy khó khắc phục.

Ngoài ra, bị can Minh dù biết việc xây vượt tầng và không đáp ứng đủ các yêu cầu về PCCC là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp thực hiện.

Qua rà soát, bị can Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini trên địa bàn thành phố, trong đó Q.Thanh Xuân có 5 công trình, Q.Tây Hồ có 1, Q.Đống Đa có 1 và Q.Nam Từ Liêm có 1. Các công trình này đều xây không đúng giấy phép, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, đêm 12 rạng sáng 13.9 đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, làm 56 người tử vong, 37 người bị thương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đang mở rộng điều tra xem đối tượng Minh có đồng phạm hay không; điều tra công tác quản lý nhà nước có vi phạm gì không, nếu có thì có đủ căn cứ xử lý hình sự không.

Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập khoảng 6 - 7 người trước đây là cán bộ của Q.Thanh Xuân, công tác từ năm 2015.

Việc Công an TP.Hà Nội triệu tập nhiều cán bộ của Q.Thanh Xuân công tác từ năm 2015 có thể liên quan đến thời điểm UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho chung cư mini bị cháy.

Cụ thể, giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD cho chung cư mini kể trên thể hiện ngày được ký, phê duyệt là 11.3.2015; người ký giấy phép là Phó chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân Đặng Hồng Thái (đã nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 1.2022). Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép, các tầng vi phạm này tồn tại cho đến nay.

Năm 2015, ngoài ông Thái thì Q.Thanh Xuân có ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy; ông Nguyễn Xuân Lưu giữ chức Chủ tịch UBND quận.

Đến tháng 10.2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ nên ông Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân. Tháng 3.2021, ông Lưu về làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà và ông Hà về làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân. Tháng 4.2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND Q.Thanh Xuân cho đến nay.

Tháng 11.2022, bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đến công tác tại Q.Thanh Xuân, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng thời điểm này, ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.