Đến gần 11 giờ ngày 7.9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Phía bên ngoài, khu vực dẫn vào khách sạn được căng dây bảo vệ nghiêm ngặt, lực lượng công an túc trực điều tiết giao thông và phục vụ công tác điều tra.
Người dân kể lại giây phút phá cửa, cứu người
Nhiều người dân sinh sống xung quanh khách sạn vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố hỏa hoạn xảy ra lúc sáng sớm.

Một nạn nhân kẹt trong đám cháy được cứu đưa ra ngoài
ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Chị Hương, một tiểu thương buôn bán gần khách sạn kể lại, khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, chị nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng la hét thất thanh. Ban đầu, chị ngỡ có vụ cướp, hay đánh nhau nhưng khi lắng nghe kỹ thì phát hiện tiếng kêu cứu từ bên trong khách sạn.
Lúc này, cửa chính khách sạn vẫn đóng chặt, còn các nạn nhân bên trong đang hoảng loạn đập cửa tìm lối thoát.
Thấy vậy, chị Hương lập tức hô hoán, chặn xe người đi đường nhờ ứng cứu. Nhiều người dân xung quanh cùng một số bảo vệ đã mang búa, xà beng chạy sang hỗ trợ phá cửa. Bên trên các tầng lầu, khói đen bốc lên cuồn cuộn, một số khách thuê hoảng loạn chạy lên ban công, sân thượng tìm cách thả dây để tụt xuống dưới.
Khi cửa được cạy mở, một số nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng mặt mày ám khói đen, khó thở vì ngạt. Người dân vội mang nước, khăn lạnh đến lau mặt và hỗ trợ sơ cứu ban đầu trước khi lực lượng y tế có mặt đưa các nạn nhân đi kiểm tra sức khỏe.
Thông tin vụ cháy khách sạn ở TP.HCM khiến 2 tử vong
Giải cứu 26 người
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào lúc 5 giờ 9 ngày 7.9, Trung tâm thông tin chỉ huy Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy tại DNTN Khách sạn T.D, trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.
Ngay lập tức, đơn vị đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 và khu vực 14 gồm 7 xe chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn và dập lửa.

Quanh khu vực cháy khách sạn vẫn đang phong tỏa
ẢNH: TRẦN KHA
Tại đây, lực lượng chuyên nghiệp đã cử các tổ trinh sát tiếp cận công trình từ nhiều hướng (cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và triển khai xe thang) để xác định điểm cháy, mật độ khói và vị trí các nạn nhân mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời hướng dẫn, đưa 26 người ra ngoài an toàn; trong đó có 7 người được chuyển đi kiểm tra sức khỏe và hiện tình trạng đều đã ổn định, không ai bị thương tích nặng.
Đến 5 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khách sạn khiến 2 người tử vong.
Được biết, khách sạn có quy mô gồm 1 tầng trệt, 1 tầng lửng, 4 lầu và sân thượng với tổng cộng 19 phòng (gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình). Diện tích cháy khoảng 12 m² trên tổng diện tích 503 m². Lực lượng chức năng đã bảo vệ được 491 m² diện tích còn lại cùng các nhà dân liền kề và nhiều tài sản, phương tiện xe máy.
Khuyến cáo an toàn PCCC đối với cơ sở lưu trú, khách sạn
Sau vụ hỏa hoạn đau lòng trên, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn cần đặc biệt siết chặt an toàn phòng cháy:
Về hệ thống điện: Tắt toàn bộ thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng; thường xuyên kiểm tra, thay thế dây dẫn cũ, lắp đặt cầu dao tự động, rơ le bảo vệ riêng biệt; không để vật tư dễ cháy gần các nguồn sinh nhiệt, ổ cắm điện.

Đường Tân Kỳ Tân Quý qua khu vực cháy phong tỏa, các xe phải di chuyển hướng khác
ẢNH: TRẦN KHA
Về lối thoát nạn: Tuyệt đối không chèn, khóa cửa thoát nạn, không để đồ đạc che chắn hành lang, cầu thang bộ; trang bị dụng cụ phá dỡ, đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát hiểm.
Kỹ năng khi xảy ra cháy: Người dân và khách lưu trú cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng ngắt điện và báo động. Để thoát hiểm an toàn, chỉ được sử dụng cầu thang bộ, tuyệt đối không dùng thang máy (do nguy cơ mất điện khiến thang dừng đột ngột, kẹt trong vùng khói độc). Dùng khăn, vải ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín mũi miệng, hạ thấp người men theo lối chỉ dẫn để ra ngoài; tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng kín hay nhà vệ sinh.
Khi xảy ra cháy, cần gọi ngay số 114 hoặc báo qua ứng dụng Help 114 để được ứng cứu kịp thời
Bình luận (0)