Vụ cháy nhà tập thể khiến 7 người thương vong bắt nguồn từ chiếc xe máy cũ

21/04/2022 17:44 GMT+7

Bước đầu, Công an TP.Hà Nội xác định vụ cháy khu tập thể B9 Kim Liên (Q.Đống Đa, Hà Nội) khiến 5 người chết, 2 người bị thương là do chập điện ắc quy xe máy.

Chiều 21.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp thụ lý để làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà P116 khu tập thể B9 Kim Liên (P.Kim Liên, Q.Đống Đa, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy

trần cường

Theo vị lãnh đạo, cơ quan điều tra loại bỏ khả năng vụ cháy xảy ra do tác động từ bên ngoài.

“Bước đầu sơ bộ xác định là do chập điện ắc quy xe máy nhãn hiệu Honda Ariblade dựng ở tầng 1 ngôi nhà, chiếc xe này cũng đã cũ”, vị lãnh đạo Công an TP.Hà Nội nói.

Nhân chứng kể lại vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

trần cường

Trước đó, theo báo cáo của UBND Q.Đống Đa, vào 1 giờ 10 ngày 21.4, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại Khu tập thể B9 Kim Liên (P.Kim Liên, Q.Đống Đa) đã huy động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường dập lửa, cứu người.

Sau 13 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến anh Bùi Ngọc Lâm (39 tuổi, con trai chủ nhà) và cháu Bùi Quang Huy (12 tuổi; con trai anh Lâm) bị thương.

Bà Đoàn Thị Mảnh (74 tuổi, chủ nhà; mẹ anh Lâm), chị đỗ Mai Hương (37 tuổi, con dâu bà Mảnh), anh Bùi Ngọc Khánh (37 tuổi, con ruột bà Mảnh) và cháu Bùi Nam Phong (10 tuổi, cháu nội bà Mảnh) tử vong tại hiện trường; cháu Bùi Gia Hưng (1 tuổi, con trai anh Lâm) tử vong tại bệnh viện.

Công an xác định vụ cháy bắt nguồn từ sự cố chập điện ắc quy xe máy

trần cường

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định: vụ cháy xảy ra tại P116 Khu tập thể B9 Kim Liên. Ngôi nhà này 2 tầng, 1 tum với diện tích khoảng 41 m2, nhà có lối thoát hiểm trên nóc.

Khi lửa bùng phát tại tầng 1, có 5 người bị mắc kẹt tại tầng 2 dẫn tới tử vong; riêng anh Lâm và cháu Huy đã thoát qua cửa tum sang mái nhà bên cạnh và được công an cùng người dân đưa xuống. 2 bố con anh Lâm bị bỏng ở 2 bàn tay, 2 bàn chân, được đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo UBND Q.Đống Đa, mặc dù đám cháy không lớn, lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời và dập tắt sớm, nhưng do căn nhà dạng ống nhỏ, không có đường thoát nhiệt khiến nhiệt độ cao và khói bốc nhanh dẫn đến 5 người chết, 2 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.