Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Xác định danh tính 14 người tử vong

25/05/2024 07:56 GMT+7

Danh tính 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở P.Trung Hòa (Hà Nội) đã được lực lượng chức năng xác định. Hiện còn 3/14 nạn nhân đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Theo UBND Q.Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị chức năng đã xác định được danh tính và nhận diện 11/14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính (P.Trung Hòa) vào rạng sáng 24.5.

Vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội: Xác định danh tính 14 người tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ phối hợp đưa nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ đi cấp cứu

KHẮC HIẾU

Các nạn nhân tử vong và đã được nhận diện gồm:

1. Anh V.V.D (26 tuổi, quê Hải Dương)

2. Chị N.T.T.H (23 tuổi, quê Bắc Ninh), vợ anh D.

3. Anh T.Q.K (26 tuổi, quê Hưng Yên)

4. Chị N.X.K (23 tuổi, quê Hưng Yên)

5. Chị N.T.M (29 tuổi, quê Thái Bình)

6. Bà N.T.T (64 tuổi, chủ nhà trọ)

7. Anh N.K.H (42 tuổi, con trai chủ nhà trọ)

8. Anh N.M.X.H (27 tuổi, quê Hà Tĩnh)

9. Chị P.T.T.H (27 tuổi, vợ anh X.H, quê Hà Tĩnh)

10. Chị V.T.L (25 tuổi, ở H.Thạch Thất, Hà Nội)

11. Chị N.T.K.O (28 tuổi, quê H.Thạch Thất, Hà Nội)

Còn 3 nạn nhân tử vong đang chờ kết quả xét nghiệm ADN để nhận diện gồm:

1. Anh M.N.T (37 tuổi, quê Bắc Kạn)

2. Anh L.T.T (24 tuổi, quê Hưng Yên)

3. Anh V.N.L (24 tuổi, quê Lào Cai)

Vụ cháy nhà trọ 14 người chết: 2 vấn đề pháp lý công an sẽ điều tra

Sau khi vụ cháy nhà trọ xảy ra, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, các đơn vị liên quan đã phối hợp UBND Q.Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Đồng thời, hỗ trợ mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương và chi hỗ trợ cho gia đình nạn nhân ngay trong sáng 24.5.

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 24.5, nhà trọ tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính xảy ra hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Ngôi nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 m. Quy mô nhà gồm 2 khu, trong đó có 1 nhà 5 tầng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước.

Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2, phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Sau khi vụ cháy thảm khốc xảy ra, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn.

Giao Công an TP.Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm theo quy định (nếu có). 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại các khu dân cư, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn…

Xem nhanh 20h: Lời kể phút sinh tử vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.