Vụ cháy xảy ra trong khu nhà kho rộng 1.365m2 tại nhà ga Giáp Bát, nơi chứa rất nhiều mặt hàng tủ lạnh, điều hòa, mỹ phẩm và rất nhiều mặt hàng tạp hóa khác. Ngoài thiệt hại về người, toàn bộ hàng chứa trong kho đã bị thiêu rụi.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại hiện trường cơ quan chức năng đang tập trung điều tra tìm nguyên nhân xung quanh toa tàu chứa rất nhiều quần áo, can nhựa... là nơi phát ra tiếng nổ. Đến cuối giờ chiều qua, nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản trong vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Tuy vậy, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc xác định danh tính các nạn nhân thiệt mạng, gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1964, ở Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Thiện (SN 1969, ở Phú Thọ); Phạm Mạnh Thái (SN 1969, ở TP Nam Định); Nguyễn Hồng Tín (SN 1962, ở Nam Định). Bốn người này đều làm nghề bốc vác thuê tại kho. Nạn nhân còn lại là bà Đào Bích Liên (SN 1956, ở P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), là thủ kho chứa hàng Giáp Bát.
Trong khi đó, một trong số 5 người bị thương đã ra viện, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. May mắn thoát chết nhưng toàn thân bị bỏng 25% với độ 2 - 3, mái tóc cháy xém, nét mặt Lê Duy n (25 tuổi, thôn Phù Diễn, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) công nhân Xí nghiệp dịch vụ vận tải hỏa xa Sài Gòn vẫn thất thần khi kể lại vụ hỏa hoạn. Không may mắn như n, ba nạn nhân khác là Nguyễn Lập Nam (quê Đại Từ, Thái Nguyên); Bùi Văn Trường và Nguyễn Tiến Bính (cùng ở xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định) đang bị thương rất nặng. “Trường hợp của bệnh nhân Nam là đáng ngại nhất. Nam bị bỏng nặng đến 55% cơ thể, với nhiều vết bỏng ở phần bụng, lưng và chân tay. Nam có biểu hiện cho thấy bị bỏng đường hô hấp. Hiện tại, chúng tôi đã tiến hành đặt ống thở giúp bệnh nhân”, bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia cho biết.
![]() |
Phan Hậu - Ngọc Minh

Bình luận (0)