Vụ chém cha của người yêu: Đòi giết cả nhà người yêu vì bị chia tay

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/04/2023 14:13 GMT+7

Cho rằng cha của người yêu ngăn cấm chuyện yêu đương, Nhân nhắn tin hù dọa giết cả nhà để ép người yêu phải quay lại, nhưng chị T. vẫn cự tuyệt nên Nhân chém cha của người yêu.

Ngày 21.4, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hung thủ chém cha của người yêu vì bị chia tay.

Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Vang cũng bắt tạm giam Trần Văn Nhân (38 tuổi, ngụ thôn Phượng An, xã Thanh Sơn, H.Nghi Sơn, Thanh Hóa) về tội giết người.

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 8.4, Nhân cầm dao chém cha của người yêu là ông T.E (56 tuổi, ngụ thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, H.Hòa Vang).

Quá trình điều tra xác định, tháng 7.2020, Nhân và con gái ông E. là chị T. (29 tuổi) quen nhau rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Sau gần 3 năm yêu đương, ngày 7.4, chị T. chủ động nhắn tin chia tay vì thấy cả hai không hợp nhưng Nhân không đồng ý và níu kéo.

Vụ chém cha của người yêu: Đòi giết cả nhà người yêu vì bị chia tay - Ảnh 1.

Nhân bị tống đạt quyết định khởi tố về hành vi giết người

NGUYỄN TÚ

Tối 8.4, Nhân nhắn tin cho chị T., hù dọa giết người yêu và cả cha mẹ chị T. để chị này sợ, quay lại với Nhân.

Tuy nhiên chị T. vẫn cự tuyệt, nên Nhân chạy xe máy BS 43D1 - 119.18 vượt 200 km từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng trong đêm để... giết cả nhà người yêu.

Nhân mang theo 1 con dao chặt thịt dài 25 cm đến trước nhà người yêu, gọi điện 3 cuộc nhưng chị T. không nghe máy. Nhân trèo qua hàng rào, thấy cửa bên hông nhà không khóa nên xông vào thì gặp cha chị T.

Thấy ông E. tri hô, Nhân liền vung dao chém cha của người yêu nhiều nhát trúng người, ông E. lùi lại, bị vấp ngã ngửa xuống sàn. Lúc này, Nhân tiếp tục cầm dao chém liên tục, ông E. đau đớn nhưng cố gắng vùng dậy chạy ra trước sân.

Nhân tiếp tục đạp mạnh cửa phòng ngủ của chị T. để truy sát người yêu nhưng không thấy. Nghe ông E. hét lớn kêu cứu, Nhân sợ bị người dân bắt giữ nên cầm dao trèo qua hàng rào rồi lấy xe bỏ chạy.

Chiều 9.4, Công an H.Hòa Vang bắt được Nhân khi anh ta đang trốn tại nhà nghỉ gần Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng. Nhân khai nhận nguyên nhân chém cha của người yêu là do mâu thuẫn với ông này từ trước, đồng thời cho rằng vì ông E. ngăn cấm nên chị T. chia tay anh ta.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.