Vụ chiến sĩ nghĩa vụ tử vong ở Gia Lai: Công bố danh tính 3 bị can

07/01/2022 14:56 GMT+7

Ngày 7.1, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai thông tin về danh tính các bị can bị khởi tố liên quan đến trường hợp chiến sĩ nghĩa vụ N.V.T (23 tuổi, trú tại H.K’bang, Gia Lai, ở Tiểu đoàn BB50, Trung đoàn BB991) tử vong.

Theo đó, 3 bị can bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm: Binh nhất Trần Văn Mạo, binh nhất Nguyễn Đình Tâm và trung sĩ Trần Đức Lợi, cùng thuộc Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, sau vụ việc chiến sĩ nghĩa vụ N.V.T tử vong vào tối 29.11.2021, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Quân khu khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, đảm bảo chặt chẽ hồ sơ, khách quan, chính xác, sớm kết luận vụ việc.

Ngày 4.1, Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5, Quân khu 5 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 3 bị can nêu trên về hành vi “cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người theo điểm a, khoản 4, Điều 134 bộ luật Hình sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, vụ việc chiến sĩ nghĩa vụ tên N.V.T tử vong khi đang ở trong đơn vị được dư luận quan tâm. Thông cáo báo chí ban đầu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho rằng, tối 29.11.2021, chiến sĩ N.V.T đi tắm tại nhà tắm của đơn vị rồi tự té ngã. Sau đó, T. về phòng nằm nghỉ, có hiện tượng co giật, khó thở. Phát hiện sự việc, đơn vị đã đưa T. đến Trung tâm y tế H.Đức Cơ (Gia Lai) và đến 22 giờ cùng ngày thì anh T. tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.