Vụ chồng dùng rựa chém ngang mặt vợ: Nạn nhân đã tỉnh táo, vết thương thật khủng khiếp

24/02/2022 16:18 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho biết vụ việc người chồng dùng rựa chém ngang khuôn mặt vợ với lực quá mạnh đã gây ra vết thương vùng đầu, khiến nạn nhân bị lún sọ, gãy xương mặt.

Ngày 24.2, chị T.T.T.L (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP.Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu), người vợ bị chồng dùng rựa chém ngang khuôn mặt, đã tỉnh táo, hiện đang được điều trị tại Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Bà Rịa.

Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa

nguyễn Long

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Răng hàm mặt đã phẫu thuật liên tục gần 6 tiếng đồng hồ để xử lý các vết thương vùng đầu và mặt chị L.

Bác sĩ CK1 Phan Đình Chương, khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Bà Rịa cho biết, nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, choáng do mất máu nặng. Các bác sĩ đã hồi sức cho bệnh nhân, truyền 2 đơn vị hồng cầu lắng, cầm máu…

“Do người này dùng rựa chém với lực quá mạnh nên gây đứt cơ, lún sọ cho bệnh nhân. Đặc biệt vết thương từ tai trái lên thẳng vùng trán dài 16cm gây lún sọ, phù não. Chúng tôi đã phẫu thuật gắp các xương vụn vỡ, lấy máu tụ trong não ra… Sau 3 tiếng phẫu thuật, vết thương đầu bệnh nhân được ổn định”, bác sĩ Chương cho hay.

Sau khi được xử lý vết thương đầu ổn định, qua cơn nguy kịch, chị L. tiếp tục được các bác sĩ Khoa răng hàm mặt xử lý vết chém ngang mặt. Bác sĩ CK1 Hoàng Thị Thúy Nga cùng ê kíp phẫu thuật cũng đã mất gần 3 tiếng đồng hồ để xử lý vết thương bị chém từ gò má phải đi ngang nhân trung qua gò má trái dài 20cm.

Bác sĩ Nga cũng nhận định do người chồng dùng lực quá mạnh nên vết thương gây ra trên mặt chị L. rất nặng và sâu, làm gãy ngang khối xương hàm trên. Các bác sĩ đã nắn chỉnh xương, bắt nẹp vít cố định, khâu vết thương mặt… cho chị L.

Bác sĩ Nga cho biết do vết thương rất nặng nên thời gian lành cũng rất lâu. Mặt lành cũng sẽ để lại vết thương khủng khiếp với sẹo dài ngang mặt và xương liền thì mất khoảng 3 - 6 tháng.

Như Thanh Niên thông tin, sáng 23.2, Phan Sơn Lâm (35 tuổi, chồng của chị L.) đi xe máy cầm theo cây rựa đuổi theo xe máy của chị L.

Hiện trường vụ án

nguyễn long

Khi đến khu vực cổng khu dân cư Lan Anh 4 (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), Lâm đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người chị L., trong đó có vết chém ngang mặt nạn nhân. Sau khi chém nạn nhân, Lâm cũng đã dùng thuốc cỏ uống để tự tử nhưng bất thành.

Công an xã Hòa Long đã phối hợp cùng Công an TP.Bà Rịa đã khám nghiệm hiện trường vụ người chồng dùng rựa chém ngang khuôn mặt vợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.