Vụ cô gái bị hiếp dâm ở Hà Giang: Nổi ham muốn khi thấy nạn nhân say

23/09/2022 14:32 GMT+7

Tại cơ quan công an, Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận do uống rượu và nổi ham muốn quan hệ tình dục nên đã đột nhập vào phòng hiếp dâm nạn nhân.

Liên quan đến vụ chị T.N.L (29 tuổi, trú Hà Nội) bị Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú xã Thông Nguyên, H.Hoàng Su Phì, Hà Giang) hiếp dâm khi đi du lịch và nghỉ tại homestay Hoàng Su Phì bungalow, ngày 23.9, Công an H.Hoàng Su Phì vẫn đang tạm giữ hình sự nghi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ tội hiếp dâm đối với Mềnh.

Nghi phạm Triệu Tạ Mềnh

công an cung cấp

Lời khai nghi phạm hiếp dâm cô gái ở Hà Giang

Theo nguồn tin của Thanh Niên, nghi phạm Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mềnh khai, tối 17.9, Mềnh và chị L. có uống rượu cùng nhau tại homestay Hoàng Su Phì bungalow. Sau khi uống rượu xong, Mềnh phát hiện chị L. đã say xỉn và nổi ham muốn quan hệ tình dục.

Căn phòng nơi chị L. bị Mềnh hiếp dâm

NVCC

Khoảng 0 giờ 30 ngày 18.9, Mềnh đột nhập phòng chị L., thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an H.Hoàng Su Phì cũng cho biết không có chuyện nạn nhân “mời gọi” nghi phạm như một số thông tin lan truyền, đồn đoán trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Mềnh không có việc làm ổn định, có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách đi du lịch.

Chị L. chia sẻ thông tin mình đang làm tour du lịch ở Hà Giang trước khi xảy ra sự việc

chụp màn hình

Buổi tối trước khi gây ra việc, Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên.

Lãnh đạo xã Thông Nguyên nhận định, có thể do nạn nhân uống rượu, quên khóa cửa phòng lúc ngủ nên nửa đêm bị Mềnh lẻn vào hiếp dâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.