Vụ công trình thi công làm nứt, nghiêng nhà dân: Phạt chủ đầu tư 180 triệu đồng

30/10/2023 18:32 GMT+7

UBND Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt hành chính Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm 180 triệu đồng do công trình xây dựng ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người dân.

Liên quan đến công trình xây dựng của Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm ở P.Xuân Phương (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều nhà dân có hiện tượng nứt, nghiêng lún, 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp, ngày 30.10, một lãnh đạo UBND Q.Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc.

Vụ công trình thi công làm nứt, nghiêng nhà dân: Phạt chủ đầu tư 180 triệu đồng - Ảnh 1.

Công trình xây dựng của Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm

NGUYÊN QUANG

Sau khi kiểm tra, UBND Q.Nam Từ Liêm xác định, Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm là chủ đầu tư công trình vi phạm trật tự xây dựng tại P.Xuân Phương.

Từ những căn cứ trên, Q.Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư 180 triệu đồng do có nhiều vi phạm về trật tự xây dựng. Thời gian nộp phạt trong vòng 10 ngày, kể từ ngày 23.10.

Cũng liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Đắc Sơn, Phó liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm, cho biết đây là công trình của Nhà nước, đơn vị đang đưa ra những phương án để xử lý, bảo vệ tài sản của người dân.

Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên đặt câu hỏi cụ thể về phương án để khắc phục công trình, tránh làm ảnh hưởng đến nhà dân, ông Sơn từ chối chia sẻ vì "không muốn rối thêm".

Trước đó, những hộ dân gần công trình của Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm cho biết, họ đang sống trong lo sợ gần 1 tháng nay do nhà có hiện tượng nứt, nghiêng lún. Tuy nhiên, chủ đầu tư công trình vẫn chưa có phương án sửa chữa.

Anh Lê Bình Minh (44 tuổi, trú tại P.Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, ngày 8.9, đơn vị thi công tiến hành đào móng tầng hầm cho công trình xây dựng cách nhà anh khoảng hơn 2 m. Khoảng 10 ngày sau, các nhà dân liền kề khu vực thi công có hiện tượng nứt, nghiêng, lún. Thậm chí, ngả về phía công trình xây dựng.

Theo anh Minh, sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương. Ngày 30.9, lãnh đạo UBND P.Xuân Phương chủ trì cuộc họp giữa đại diện chủ đầu tư và người dân để lên phương án di dời khẩn cấp 4 hộ gia đình có nhà ở thuộc diện mất an toàn với nguy cơ sụp đổ lớn.

Bên cạnh đó, cuộc họp đã thống nhất thực hiện khẩn cấp phương án chống nghiêng cho các ngôi nhà bị ảnh hưởng do công trình xây dựng. Đến nay đã gần 1 tháng kể từ khi di dời, chủ đầu tư vẫn chưa có động thái nào.

"Khoảng cách bóc tách giữa các nhà liền kề lên đến hơn 20 cm nên ngôi nhà của chúng tôi có thể đổ bất cứ lúc nào. Hiện nay, các vết nứt đó vẫn đang phát triển. Tình trạng này còn lan rộng sang khoảng 10 ngôi nhà khác", anh Minh nói.

Người đàn ông 44 tuổi cho biết thêm, gia đình anh gồm 7 người đang sống nhờ ở nhà em gái, do đông người, cuộc sống của 2 gia đình bị đảo lộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.