Vụ đang chờ thi hành án, đâm người, đốt xe: Mâu thuẫn nào dẫn đến án mạng?

Nguyễn Long
Nguyễn Long
09/12/2021 15:47 GMT+7

Nhóm nạn nhân đến nhà Hải đòi lại chiếc áo khoác thì xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngày 9.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, H.Châu Đức) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng vào khuya 7.12 khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Vụ đâm người, đốt xe ở Bà Rịa-Vũng Tàu: hung thủ ra đầu thú

Hải là bị án, đang chuẩn bị chờ ngày chấp hành án 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, mà bị hại là chị D.T.H.M (41 tuổi), cũng là nạn nhân mà Hải đâm chém, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

Như Thanh Niên đã thông tin, khuya 7.12, Hải đã dùng dao chém chị M. và Đ.T.K.O (17 tuổi, ngụ xã Bàu Chinh, H.Châu Đức), sau đó đốt xe máy của nạn nhân. Vụ việc khiến chị M. bị thương nặng, riêng O. tử vong, toàn thân cháy.

Hình ảnh Hải trên trang Facebook cá nhân

nguyễn Long

Nguyên nhân vì đâu xảy ra án mạng?

Khoảng 0 giờ ngày 9.12, Hải đã dùng điện thoại của mình mang theo để thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức xin đầu thú.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Công an H.Châu Đức đến nơi Hải đang đợi chờ đến bắt. Hải được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để lấy lời khai.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, giữa gia đình Hải và gia đình O. (nhà O. sát nhà Hải - PV) có mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Năm 2020, khi xảy ra mâu thuẫn, Hải đã đánh chị M. gây thương tích và bị TAND H.Châu Đức tuyên phạt 1 năm tù giam. Hải đã kháng án lên TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 12.2021 đã y án Hải 1 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Hải đang chờ ngày chấp hành án.

Hải lúc bị bắt giữ

CTV

Sau đó, gia đình O. cũng bán đất và nhà về xã Bàu Chinh (H.Châu Đức) sinh sống.

Tại cơ quan điều tra, Hải cho biết, chiều 6.12.2021, ba của O. đến nhà cũ thì thấy một con gà mẹ đang ấp trứng (gà này của gia đình Hải - PV) nên bắt đưa đi. Mẹ của Hải đuổi theo lấy lại con gà. Ba của O. cũng để quên chiếc áo khoác tại nhà cũ.

Nghĩ là mẹ Hải lấy chiếc áo khoác của mình nên ba O. đã nói vụ việc cho nhóm O. biết, nhờ đi lấy lại áo. Khoảng 22 giờ ngày 7.12, O. cùng chị M., anh T.B và bé gái 14 tuổi đi 2 xe máy đến nhà Hải đòi lại áo.

Tại đây, Hải và nhóm của O. xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Hải bị 4 người đi cùng O. đánh. Hải bực tức đã chạy vào nhà cầm 2 con dao ra đánh trả.

Thấy Hải cầm dao xông ra, anh B. bỏ chạy, té ngã làm gãy răng. Hải đã đuổi chém chị M.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị thiêu rụi hoàn toàn

nguyễn long

O cũng bị Hải chém gục gần xe máy. Đang trong lúc bực tức, Hải đã dùng xăng đốt xe máy của nạn nhân. Lúc này, O. phát hiện xe máy đang cháy nên chạy đến chiếc xe. Oanh gục ngã vào đám cháy khiến toàn thân bị cháy theo xe.

Cùng lúc này, vợ chồng ông B. (là bà con của O.) đi đến phát hiện vụ việc liền bỏ xe máy biển kiểm soát 72X2 - 3001 lại hiện trường chạy về kêu người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phát hiện O. bị cháy cùng xe máy, Hải đã chạy vào nhà lấy xô nước dập lửa nhưng đám cháy vẫn không tắt.

Hải biết ngôi miếu cách hiện trường khoảng 200 m có nước nên đã lấy xe máy của vợ chồng ông B. chở O. đến mục đích dùng nước cứu O. Tuy nhiên, khi chở O. đến ngôi miếu này thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Hải lấy xe máy đưa đi cất giấu, quay về nhà lấy điện thoại, nước uống, mì tôm. Hải đến chỗ thi thể O. đang nằm, dùng một cái bao bó thi thể nạn nhân lại đưa xuống giếng hoang gần ngôi miếu. Hải đã trốn dưới giếng cùng thi thể nạn nhân.

Khoảng 0 giờ ngày 9.12, Hải đã thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ án mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.