Vụ giật đồ cúng cô hồn, đánh nhau trước quán bar: Nhóm nghi phạm khai gì

15/08/2022 14:22 GMT+7

Ngăn cản người vào giật đồ cúng cô hồn, nhóm nhân viên quán bar xảy ra xô xát cùng 2 thanh niên. Cả hai bên liên tục gọi ‘viện binh’ và chuẩn bị hung khí để ‘tới công chuyện’ thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Liên quan vụ “giật đồ cúng cô hồn, đánh nhau trước quán bar” mà Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.8, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, đang lấy lời khai đối với Lương Bảo Kỳ (23 tuổi, ngụ Khánh Hòa) cùng 10 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lời khai trong vụ giật đồ cúng cô hồn, đánh nhau trước quán bar

Số hung khí được nhóm thanh niên chuẩn bị

CÔNG AN CUNG CẤP

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai, khoảng 19 giờ 30 ngày 13.8, Lương Bảo Kỳ cùng 8 người là nhân viên của quán bar Dubai tập trung trước quán để bày đồ cúng cô hồn. Lúc này, có nhiều người dân tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng.

Trong lúc đang cúng, có 2 nam thanh niên xông vào định giật đồ cúng nên Kỳ và nhân viên quán ngăn cản. Lúc này, 2 bên xảy ra cự cãi rồi dẫn tới đánh nhau.

Bị nhân viên đánh, 1 trong 2 thanh niên đe dọa: “Tụi mày nhớ mặt tao nha, lát nữa tao quay lại” rồi bỏ đi.

Đến khoảng 20 giờ 15 cùng ngày, một nhóm thanh niên khoảng 12 người mang theo mã tấu, cây ba chĩa… đi trên 4 xe máy tới trước bar. Thấy nhóm nhân viên quán bar đang ngồi trước quán, nhóm thanh niên này liền cầm mã tấu, cây ba chĩa tấn công. Nhóm nhân viên bỏ chạy vào trong quán nên không bị thương, riêng có một nhân viên giữ xe của quán bị xây xát nhẹ. Sau đó, nhóm thanh niên rời đi.

Sau đó, Kỳ gọi điện cho Cung Khai Tuệ (25 tuổi, ngụ An Giang) kể việc bị nhóm thanh niên tìm tới gây sự và nhờ Tuệ tới giúp đỡ. Tiếp đó, 8 nhân viên quán bar tụ tập bên hông quán bar để bàn bạc kiếm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn lúc giật cô hồn. Lúc này, Trần Văn Lãm (35 tuổi, ngụ Trà Vinh) kêu Trần Thế Sơn (24 tuổi, ngụ Đắk Lắk) vào quán bar lấy túi có chứa 4 cây mã tấu. Khi nhóm đang tụ tập thì bị Công an Q.Gò Vấp phát hiện, kiểm tra, thu giữ hung khí rồi đưa về trụ sở làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.