Vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang ở Đồng Tháp: Bắt thêm 1 nghi phạm

22/02/2023 19:26 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang trên địa bàn P.An Bình A, TP.Hồng Ngự.

Ngày 22.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Nhầy (tên thường gọi Tám Nhấy, 56 tuổi, ngụ P.An Bình A, TP.Hồng Ngự, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giết người

Nhầy là nghi phạm thứ 2 trong vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang trên địa bàn P.An Bình A, TP.Hồng Ngự.

Đồng Tháp: Bắt thêm nghi phạm thứ 2 trong vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của Lê Văn Nhầy

CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 11.2, Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ cùng địa phương) và Lê Văn Nhầy ngồi nhậu chung. Trong lúc nhậu, Mai rủ Nhầy đến cây xăng bỏ hoang thuộc khóm An Lợi, P.An Bình A để quan hệ tình dục với người phụ nữ tên T. (khoảng 50 tuổi, là bạn gái của Mai). Nhầy đồng ý rồi cả 2 đi bộ khoảng 1 km về cây xăng.

Tại đây, Mai đòi quan hệ tình dục nhưng bà T. không đồng ý và la lên. Bực tức, Mai dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Mai kêu Nhầy quan hệ tình dục với nạn nhân. Nhầy thực hiện giữa chừng thì có ánh đèn xe ngoài đường chạy ngang. Nhìn thấy người nạn nhân có nhiều máu, Nhầy dừng lại và bỏ về nhà.

Đồng Tháp: Bắt thêm nghi phạm thứ 2 trong vụ giết người tại cây xăng bỏ hoang - Ảnh 2.

Lâm Văn Mai khai với công an đã dùng dao đâm bà T.

CACC

Sáng 12.2, khi đi ngang hiện trường, nhìn thấy công an đang điều tra nên Nhầy đến Công an P.An Bình A trình báo vụ việc, nhưng không kể lại sự việc và hành vi của mình.

Đối với Lâm Văn Mai, trong buổi sáng 12.2, sau khi thấy công an khám nghiệm hiện trường, Mai nhanh chân bỏ trốn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các lực lượng bắt giữ Mai khi đang lẩn trốn tại xã Tân Hương, H.Châu Thành, Tiền Giang.

Theo công an, Mai có một tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 27.5.2022.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT xác định Nhầy có liên quan nên tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa truy tìm được người thân của nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ giết người nêu trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.