Vụ giết người tình đồng tính dưới chân cầu Cần Thơ: 2 mẹ con cùng lãnh án

Nam Long
Nam Long
25/09/2023 18:53 GMT+7

Liên quan vụ giết người tình đồng tính, cướp tài sản dưới chân cầu Cần Thơ, 2 mẹ con cùng lãnh án về tội giết người, cướp của và che giấu tội phạm.

Chiều 25.9, sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Kim Văn Khải (19 tuổi, ngụ P.Đông Thuận, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt Khải phải chấp hành là 18 năm tù (do thời điểm gây án bị cáo chưa đủ 18 tuổi).

Vụ giết người tình đồng tính dưới chân cầu Cần Thơ: 2 mẹ con cùng lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo Kim Văn Khải (giữa), Thạch Thị Liên (phải) và Kiên Chanh Ma Ly tại tòa

NAM LONG

Liên quan đến vụ án, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt Thạch Thị Liên (51 tuổi, mẹ ruột Khải) và Kiên Chanh Ma Ly (43 tuổi, ngụ xã Đông Bình, TX.Bình Minh) mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm 6 tháng, về tội che giấu tội phạm.

Mẹ con cùng lãnh án vì vụ giết người tình dưới chân cầu Cần Thơ

Theo cáo trạng, ngày 1.10.2022, tại nhà Liên tổ chức tiệc nhậu. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Liên, Ma Ly, Khải và một người khác uống hết 2 lít rượu. Lúc này, anh L.H.P (38 tuổi, ngụ xã Đông Bình, TX.Bình Minh) rủ Khải đi nhậu tiếp và Khải nảy sinh ý định giết anh P. để lấy tài sản.

Sau đó, cả 2 đến khu vực bờ sông gần cầu Cần Thơ uống rượu. Một lúc sau, anh P. đòi quan hệ tình dục đồng giới với Khải thì Khải giả vờ đồng ý và yêu cầu anh chở đến khu vực vắng,  nhưng mục đích là để giết anh P., cướp tài sản.

Vụ giết người tình đồng tính dưới chân cầu Cần Thơ: 2 mẹ con cùng lãnh án - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa ngày 25.9

NAM LONG

Khi đến khu vực vắng ở gần đó, anh P. dừng xe, nắm lấy tay Khải. Khải đẩy anh P. ra rồi dùng dao mang theo chém và đâm liên tục nhiều cái vào vùng cổ, mặt anh P. và dùng chân nhảy lên người cho đến khi biết nạn nhân chết mới dừng lại. Khải lục soát trên người anh P. lấy đi 15.000 đồng, sau đó chạy xe của nạn nhân trốn khỏi hiện trường.

Khải về đến nhà, Liên và Ly biết vụ việc nhưng không trình báo cơ quan công an mà kêu đi đến tỉnh Sóc Trăng trốn. Trước khi đi, cả 3 ăn cháo vịt và uống rượu đến 5 giờ sáng hôm sau, Khải mới bỏ trốn khỏi địa phương. 

Đến ngày 4.10.2022, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ được Khải. Qua làm việc với cơ quan công an, Liên và Ly cố tình không hợp tác, che giấu tội phạm.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi của mình và ăn năn hối cải. HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo mức án như trên; đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 380 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.