Vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: 92 người về nước an toàn

Giang Phương
Giang Phương
21/09/2022 15:51 GMT+7

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh tổ chức tiếp nhận từ Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, Campuchia tổng cộng 92 công dân Việt Nam, trong đó có 71 người trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Ngày 21.9, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam, trong đó có 71 người trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã tổ chức tiếp nhận 92 công dân Việt Nam, trong đó có 71 người trong vụ hàng chục người Việt tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

GIANG PHƯƠNG

Theo đó, lúc 8 giờ 30 ngày 21.9, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh đã tiếp nhận 92 công dân Việt Nam do Cảnh sát tỉnh Svay Rieng (Campuchia) bàn giao. Trong đó có 71 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, được lực lượng chức năng nước này giải cứu tại công ty đánh bạc trực tuyến Lucky 88 (TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng) vào ngày 17.9.

Ngoài ra, đợt này còn có 21 công dân Việt Nam không đầy đủ giấy tờ tuỳ thân cũng được lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Trước đó, 21 người này được lực lượng chức năng Campuchia tạm giữ tại cửa khẩu quốc tế Bavet vào ngày 20.9.

Đại diện BĐBP Tây Ninh tiếp nhận công dân Việt Nam từ đại diện Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng, Campuchia

GIANG PHƯƠNG

Công dân Việt Nam về đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Những câu hỏi từ hành trình "giải cứu" hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 14 giờ 30 ngày 17.9, có khoảng 60 người Việt tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino tại ấp Bavet Kandal, P.Bavet, TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía Cửa khẩu Bavet (Campuchia). Trong quá trình chạy trốn, 4 người đã bị cơ sở kinh doanh casino bắt lại.

Kiểm tra y tế tại cửa khẩu

GIANG PHƯƠNG

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ các cơ quan chức năng của Campuchia tìm hiểu vụ việc, làm thủ tục tiếp nhận và đưa người về nước, đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu những người còn lại. Ngày 17.9, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu cơ sở kinh doanh casino giao thêm 11 công dân Việt Nam. Ngày 19.9, lực lượng chức năng tiếp nhận thêm 4 người nữa, nâng tổng số người liên quan vụ việc lên 71 người.

Lực lượng BĐBP, Công an Tây Ninh tiếp nhận số công dân Việt Nam

GIANG PHƯƠNG

Sau khi tiếp nhận số công dân Việt Nam về nước trong vụ hàng chục người Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, BĐBP Tây Ninh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.