Vụ học sinh bị đánh hội đồng trước cổng trường ở Bình Phước: Do mâu thuẫn va quệt xe?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/10/2022 20:10 GMT+7

Vụ nam học sinh THPT ở Bình Phước bị 4 thanh niên lạ mặt dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng ngay trước cổng trường, được xác định xuất phát từ mâu thuẫn va quệt xe với 2 học sinh khác.

Chiều 6.10, Công an TX.Bình Long (Bình Phước) cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ học sinh bị đánh hội đồng ngay cổng Trường THPT TX.Bình Long.

Theo xác minh từ công an, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 5.10, sau khi tan học, em G.M.T (học sinh khối 12A, Trường THPT TX.Bình Long) đi bộ ra trước cổng trường thì 4 nam thanh niên không rõ lai lịch dùng nón bảo hiểm, chân, tay đánh vào đầu, mặt, lưng.

Qua làm việc với bị hại và người làm chứng, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc em G.M.T có xảy ra va quệt xe với C.H.Q (học sinh lớp 11D5, Trường THPT TX.Bình Long) và N.T.M.T (học sinh lớp 11A9 Trường THPT Nguyễn Huệ) vào ngày 3.10 và dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau sau đó.

Hiện Công an TX.Bình Long đang tiếp tục mời những người liên quan lên làm việc để điều tra, xác minh vụ việc đánh hội đồng học sinh để xử lý theo quy định.

Như Thanh Niênđã thông tin, ngày 6.10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một học sinh bị 4 nam thanh niên lạ mặt cầm nón bảo hiểmđánh liên tiếp vào vùng đầu. Do bị 4 người cùng lúc đánh, em học sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận. Chỉ đến khi em chạy vào phía trong trường, nhóm này mới chịu dừng lại.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, clip học sinh bị đánh hội đồng khiến dư luận xôn xao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.