Vụ học sinh ngộ độc bóng bay ở Đắk Lắk: Tạm giữ 2 người liên quan

24/03/2023 17:13 GMT+7

Công an đã xác minh được nhóm 4 người, trong đó có 2 người quốc tịch nước ngoài, liên quan vụ phát bóng bay khiến hàng chục học sinh ngộ độc ở Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ hàng chục học sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana, Đắk Lắk) bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ, ngày 24.3, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết hiện cơ quan công an đã xác định được 4 người phát bóng bay cho học sinh.

Theo nguồn tin trên, trong nhóm 4 người phát bóng bay cho học sinh (gồm 3 nam, 1 nữ) có 2 người nước ngoài, 2 người Việt Nam. Hiện Công an H.Krông Ana đã làm việc, lấy lời khai và tạm giữ 2 người Việt Nam. Đồng thời giữ giấy tờ của 2 người nước ngoài và phối hợp Sở Ngoại vụ Đắk Lắk để xác minh, làm rõ.

Vụ học sinh ngộ độc bóng bay ở Đắk Lắk: Tạm giữ 2 người liên quan  - Ảnh 1.

Một học sinh được điều trị tại Trung tâm y tế H.Krông Ana

C.T.V

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 22.3, có 4 người lạ mặt đứng trước cổng Trường tiểu học Lý Tự Trọng (TT.Buôn Trấp, H.Krông Ana) phát bóng bay cho học sinh. Khi bảo vệ trường phát hiện, nhóm người này lập tức rời đi. Sau đó, có 31 học sinh tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng xuất hiện các triệu chứng đau đầu, buồn nôn… Trong đó, có 18 học sinh được đưa vào Trung tâm y tế H.Krông Ana điều trị.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan y tế đã điều trị triệu chứng và các học sinh đã hồi phục sức khỏe, được cho về nhà từ chiều 23.3.

Ông Bùi Công Sự, Giám đốc Trung tâm y tế H.Krông Ana cho biết, đơn vị đã lấy mẫu từ các học sinh bị ngộ độc để xét nghiệm nhưng không phát hiện bất thường, phải chờ kết quả xét nghiệm chuyên sâu từ cơ quan chức năng mới xác định rõ nguyên nhân gây triệu chứng ngộ độc của hàng chục học sinh khi nhận bóng bay từ nhóm người lạ nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.