Vụ hỗn chiến ở Đà Nẵng: Bắt thợ cơ khí rèn dao phóng lợn để chém người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/10/2021 05:56 GMT+7

Với xưởng cơ khí của gia đình, Hậu chuyên nhận rèn hung khí như dao phóng lợn, mã tấu... cung cấp cho đồng bọn tham gia vụ hỗn chiến tối 30.9 khiến lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp nhóm thanh thiếu niên.

Ngày 3.10, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) bắt giữ Nguyễn Ngọc Hậu (18 tuổi, ngụ K379 đường Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), nghi phạm cung cấp hung khí cho các nhóm thanh thiếu niên tham gia hỗn chiến. Đây là nghi phạm tiếp theo bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên trong đêm 30.9 mà lực lượng 911 đã nổ súng ngăn chặn (Thanh Niên đã thông tin).

Hậu bị bắt giữ tại xưởng cơ khí của gia đình

nguyễn tú

Hậu khai nhận gia đình có xưởng cơ khí, Hậu cũng có tay nghề rèn nên đã nhận sản xuất hung khí theo đặt hàng của các đối tượng côn đồ. Các loại hung khí được làm nhiều nhất là dao phóng lợn, mã tấu.

Theo khai nhận, từ cuối năm 2020 đến nay, Hậu đã làm hơn 100 cây hung khí. Khám xét nhà Hậu, Công an Q.Hải Châu thu giữ nhiều tang vật dùng để sản xuất hung khí nguy hiểm.

Liên quan đến vụ hỗn chiến trong đêm 30.9, hiện cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 7 nghi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.