Vũ khí Đức gặp trục trặc gì ở Ukraine?

La Vi
La Vi
31/07/2022 14:30 GMT+7

Tờ Der Spiegel hôm 29.7 đưa tin một số pháo tự hành Đức đang bị hỏng sau 1 tháng được chuyển giao cho Ukraine. Các cỗ pháo này được cho là gặp trục trặc khi cố gắng đáp ứng cường độ bắn cao mà quân đội Ukraine đang áp dụng.

Der Spiegel dẫn một số nguồn tin ẩn danh nói rằng một số khẩu pháo trong số 7 tổ hợp pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 6 đang có dấu hiệu "hao mòn", có một số phần cứng hiển thị thông báo lỗi và cần được sửa chữa.

Quân đội Đức cho rằng các vấn đề xuất phát từ số lượng đạn pháo được các lực lượng Ukraine bắn hằng ngày. Việc bắn 100 viên đạn mỗi ngày được xem là sử dụng với cường độ cao và lính Ukraine đang bắn "nhiều hơn" con số này. Vì vậy cơ chế nạp đạn của pháo bị hao mòn nhanh hơn.

Pháo tự hành Panzerhaubitze 2000

twitter

Bên cạnh đó, Ukraine cũng đang thử dùng loại lựu pháo này để bắn đạn chính xác cao, có tầm bắn lớn hơn. Theo tờ Der Spiegel, sau khi nắm được thông tin này, quân đội Đức kể từ đó đã gửi phụ tùng thay thế để giải quyết tình hình.

Phía quân đội Đức cho rằng vấn đề mau hao mòn là có thể hiểu được vì Ukraine đang sử dụng hết công suất vũ khí trên chiến trường.

Berlin cũng được cho là đang nỗ lực thành lập một trung tâm sửa chữa ở Ba Lan để đưa xe pháo hoạt động trở lại.

Đức đã chuyển 7 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 cho Ukraine và dự kiến sẽ giao thêm 3 hệ thống nữa.

Cũng theo Der Spiegel, xe thiết giáp phòng không Gepard của Đức cũng gặp phải các vấn đề tương thích với đạn dược của Na Uy. Sự pha trộn và kết hợp các hệ thống vũ khí từ các nhà cung cấp khác nhau đã được các nhà phân tích Anh và Mỹ nhận định là một "thách thức nghiêm trọng" đối với Kyiv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.