Nga nói NATO tự cử người điều khiển HIMARS tại Ukraine vì thiếu tin tưởng Kyiv

La Vi
La Vi
28/07/2022 15:30 GMT+7

Hãng tin Sputnik dẫn một nguồn tin an ninh Nga nói rằng các hệ thống HIMARS của Ukraine đang được các quân nhân của NATO điều khiển và được bảo vệ bởi các nhà thầu quân sự tư nhân thân cận với Lầu Năm Góc.

Mỹ đã chuyển giao 12 hệ thống tên lửa cơ động cao M142 (HIMARS) cho Ukraine, và Lầu Năm Góc tuần trước đã thông báo rằng Washington sẽ sớm gửi thêm ít nhất 4 hệ thống nữa trong thời gian tới. Quân đội Nga và Lực lượng dân quân Donbass đã cáo buộc Kyiv sử dụng HIMARS để tấn công các khu vực dân sự.

Sputnik dẫn lời nguồn tin an ninh nói: “Ít nhất 2 hệ thống HIMARS đang hoạt động ở hướng nam, 10 hệ thống còn lại triển khai ở vòng cung phía bắc, trong vùng đang có giao tranh".

Theo nguồn tin nói với Sputnik, thông tin từ nội bộ quân đội Ukraine cho thấy hệ thống vũ khí tiên tiến HIMARS đã không được chuyển cho quân nhân Ukraine vận hành vì chưa đủ tin tưởng.

Nguồn tin ẩn danh này nói rằng: “Các khẩu đội pháo được vận hành bởi nhân viên quân sự NATO ngoài biên chế, và được bảo vệ bởi các nhà thầu quân sự tư nhân thân cận với Lầu Năm Góc".

Bên cạnh đó, nguồn tin chỉ ra rằng các mục tiêu được lựa chọn bằng cách sử dụng vệ tinh quân sự của Mỹ, và HIMARS hoạt động theo cách bắn và chạy, tức nhanh chóng thay đổi vị trí sau khi khai hỏa để tránh bị bắn trả và không quay lại vị trí được triển khai trước đó.

Ngoài ra, nguồn tin cho biết mỗi lần một loạt đạn HIMARS được phóng đi, chúng sẽ được "che phủ" bởi một vài loạt đạn hỗ trợ từ các loại pháo kém tiên tiến hơn, như Uragan và Smerch, với mục tiêu là làm bão hòa hệ thống phòng không của Nga và làm cạn kiệt đạn bắn chặn trước khi các quả đạn HIMARS được phóng đi. Pháo cơ động được di chuyển xung quanh và khai hỏa trong đêm tối.

Theo quân đội Nga, trong số 12 hệ thống HIMARS được giao cho Ukraine, có 3 hệ thống đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở Donetsk, 2 hệ thống bị phá hủy ở khu vực Malotaranovka và 1 hệ thống bị phá hủy ở gần thành phố Krasnoarmeysk. Cả Ukraine và Mỹ đều bác bỏ thông tin này.

Vào hôm 20.7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đang cân nhắc yêu cầu của Kyiv liên quan đến việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí sát thương tầm xa hơn đi kèm với HIMARS. Nhưng ông cho rằng các loại đạn hiện có cũng đủ tạo ra sự khác biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.