Vụ khiếu nại hy hữu: Một quả thận “tự nhiên biến mất”!

04/12/2008 00:05 GMT+7

Chiều 3.12, Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (TP.HCM) có buổi làm việc cùng đại diện nhiều cơ quan báo đài về trường hợp một nữ bệnh nhân thắc mắc sau khi mổ điều trị bệnh phụ khoa tại đây thì phát hiện chỉ còn một quả thận.

Người phản ánh là bà N.T.N.T (sinh năm 1955, ngụ Q.8, TP.HCM). Theo bà T., ngày 2.11.2007 cơ quan bà tổ chức khám sức khỏe định kỳ do Trung tâm Chẩn đoán y khoa Medic (TP.HCM) thực hiện. Trong phiếu kết quả siêu âm tổng quát, phần niệu - thận ghi: không sỏi; phần kết luận ghi: khối u buồng trứng to. Trung tâm yêu cầu bà T. nhập viện cắt bỏ khối u.

Ngày 16.11.2007, bà T. đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương để điều trị, đến ngày 26.11 thì ca mổ được thực hiện. Lược trình phẫu thuật ghi: cắt trọn khối u, cắt tử cung hoàn toàn và cắt phần phụ còn lại. Sau đó, bà T. được xuất viện ngày 3.12.2007.

Rắc rối xảy ra khi vào đợt khám sức khỏe tổng quát định kỳ mới đây (ngày 3.10.2008) cũng do Medic thực hiện, kết quả siêu âm tổng quát ghi: phần niệu - thận không sỏi, không thấy thận trái, thận phải cấu trúc bình thường. Quá ngỡ ngàng, vì trong lần khám sức khỏe trước bác sĩ ghi thận bình thường và từ trước đến nay chỉ một lần mổ để cắt khối u buồng trứng như nói trên, bà T. nghi ngờ bị cắt mất thận trong lúc phẫu thuật, nên phản ánh tới bệnh viện. Trước khi phản ánh, ngày 26.11.2008 bà T. cẩn thận đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) để siêu âm lại, kết quả ghi: không thấy thận trái...

Theo giải thích của TS-BS Trần Sơn Thạch, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương: “Ca mổ u cho bà N.T.N.T là mổ xử lý khối u buồng trứng, đường mổ ở dưới thấp, với đường mổ này không thể lấy quả thận ra được; hơn nữa quả thận nằm ở phía sau phúc mạc thì việc mổ lấy u buồng trứng càng không thể lấy đi quả thận. Ngoài ra, ca mổ cho bà N.T.N.T chỉ có 85 phút vừa lấy khối u, vừa cắt tử cung, phần phụ thì không có thời gian để lấy quả thận. Quan trọng hơn, bác sĩ sản phụ khoa không có chuyên môn để lấy thận được...”. Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương cũng mời chuyên gia về thận - niệu tham gia buổi làm việc là PGS-TS Trần Ngọc Sinh (Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy). PGS-TS Trần Ngọc Sinh nhận định: “Ca mổ lấy khối u cho bà N.T.N.T là gây tê tủy sống, bệnh nhân vẫn tỉnh táo trong lúc mổ, trong khi để lấy (cắt) thận thì buộc phải gây mê. Muốn cắt được quả thận thì phải là bác sĩ chuyên khoa, còn bác sĩ sản khoa khó mà lấy được thận. Thông thường để mổ lấy thận, bác sĩ chuyên khoa sẽ mở đường mổ ở phần lưng”.

Theo một số chuyên gia, trường hợp bà T. có thể do bẩm sinh chỉ có một quả thận. Nhưng trước đó buồng trứng của bà T. có khối u to (đường kính 20 cm), nên có thể xảy ra tình huống trong lúc siêu âm khó thấy một số cơ quan nội tạng khác. Việc người bẩm sinh có một quả thận, theo PGS-TS Trần Ngọc Sinh, không phải hiếm vì thông thường tỷ lệ này tính chung trên thế giới là 1/1.100.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.