Vụ lắp đặt điện kế điện tử: EVN công khai xin lỗi và cam kết bồi hoàn thiệt hại cho người dân

23/07/2005 22:46 GMT+7

Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM tuyên bố từ chức Sáng 23/7, tại trụ sở Công ty Điện lực TP.HCM đã diễn ra cuộc họp báo khá đặc biệt về vụ điện kế điện tử (ĐKĐT). Khoảng 50 phóng viên của nhiều báo, đài đã được mời đến để nghe Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về những vấn đề liên quan đến việc lắp đặt ĐKĐT 1 pha LTE66 trên địa bàn TP.HCM thời gian qua.

Về phía EVN, ngoài Chủ tịch HĐQT Đặng Hùng chủ trì buổi họp báo, còn có Tổng giám đốc EVN Đào Văn Hưng, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, đại diện Sở Công nghiệp TP, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Hội Nhà báo TP, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng... tham dự.

Mọi vụ việc dường như đã được sáng tỏ qua bản báo cáo lược thuật, giải quyết xử lý, xin lỗi khách hàng mà ông Đặng Hùng đọc lúc khai mạc buổi họp báo. 9 giờ 20 phút, không khí trong hội trường lầu 2 Công ty Điện lực TP.HCM như chùng xuống khi ông Lê Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Điện lực TP lên phát biểu, và đoạn kết là... tuyên bố từ chức. Ông Hoàng giữ vẻ bình tĩnh, tuyên bố trước lãnh đạo EVN, UBND TP.HCM, các nhà báo: "Với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và ý thức của người đảng viên, tôi tự cảm thấy mình đã không còn xứng đáng để đảm trách chức vụ hiện tại, do đó tôi xin tự nguyện từ chức Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM". Suốt gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, ông Hoàng ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, lảng tránh các câu hỏi dù không ít lần các phóng viên đặt câu hỏi chất vấn ông.

Điện kế cơ được sử dụng thay thế ĐKĐT 1 pha LTE6 - (ảnh: Hùng Sơn)

Chỉ có khoảng 20 câu hỏi được các phóng viên đặt ra, bởi dường như vụ việc đã được nêu khá đầy đủ qua bản báo cáo dài 6 trang mà ông Đặng Hùng đọc lúc khai mạc. Ông Đặng Hùng cũng cho biết con số chính thức ĐKĐT đã lắp đặt trên lưới là 287.000 cái. Trả lời câu hỏi của PV Báo Thanh Niên đề nghị nêu chi tiết hơn một số sai phạm của Công ty Điện lực TP.HCM trong quá trình đấu thầu ĐKĐT, ông Đặng Hùng cho biết do EVN còn một số vấn đề phải tiếp tục đấu tranh về mặt pháp lý với nhà thầu nên tạm thời chưa thể công bố. Một câu hỏi khác của PV Báo Thanh Niên: “Ngoài gói thầu ĐKĐT, Linkton còn tham gia một số gói thầu khác cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực TP.HCM, liệu tất cả có bị kiểm tra?”. Ông Đặng Hùng trả lời, chấp hành văn bản của Bộ Công nghiệp, EVN sẽ tiếp tục xem xét, kiểm tra thêm ở các gói thầu khác. Ông Đặng Hùng cũng cho biết thêm: "Hằng năm EVN có khoảng 3.000 công trình lớn nhỏ phải trải qua đấu thầu. Sắp tới EVN sẽ có hình thức chế tài mạnh hơn để kiên quyết xử lý các sai phạm". Riêng thông tin mà PV Báo Thanh Niên đề nghị xác nhận: EVN đã tổ chức đấu thầu xong và đã tìm ra nhà cung cấp điện kế thay cho ĐKĐT 1 pha LTE66, ông Đặng Hùng khẳng định là chưa đấu thầu, nhưng EVN có bạn hàng rất lớn là Công ty Thiết bị đo điện (sản xuất điện kế Emic), hiện chiếm khoảng 90% thị trường ở VN, và có thể sẽ dùng điện kế này để thay cho ĐKĐT tháo ra sắp tới.

Tính đến nay đã có trên 200 bài báo, cũng như nhiều lần Đài Truyền hình VN, Đài Truyền hình TP.HCM đề cập cụ thể đến vấn đề ĐKĐT.
Công ty Điện lực TP.HCM đã nhận được 11.895 đơn kiến nghị của khách hàng liên quan đến sử dụng ĐKĐT 1 pha LTE66, đã xem xét xử lý được 10.971 trường hợp.

PV Thời báo Kinh tế VN đặt câu hỏi: “EVN có biết các công ty kiểu "gia đình" đang tồn tại trong ngành điện nhiều địa phương?”. Ông Đặng Hùng cho rằng, về mặt pháp luật việc đăng ký thành lập các dạng công ty là hợp pháp, nhưng hoạt động như thế nào, có vi phạm hay không thì chỉ khi bị phát hiện ra, cơ quan điều tra có kết luận mới biết được. Về vai trò của Sở Công nghiệp ở các địa phương trong chức năng quản lý nhà nước về điện lực, ông Đặng Hùng trả lời EVN đánh giá vai trò của Sở Công nghiệp rất tốt, nhưng trong tương lai vai trò của Sở Công nghiệp sẽ có thay đổi, bởi rất nhiều công ty điện lực chuyển sang cổ phần hóa.

PV Báo Phụ Nữ TP.HCM nêu nghi vấn về cách chọn phương pháp đối chứng (giữa ĐKĐT 1 pha LTE66 với điện kế mới thay thế) để kiểm định sai số của ĐKĐT 1 pha LTE66? Ông Đặng Hùng trả lời về phương pháp kiểm định, EVN sẽ chọn một trong 2 cách: thuê một công ty kiểm định độc lập đủ tư cách, hoặc xác định bằng phương pháp đối chứng, nhưng nếu chuyên gia nào đưa ra phương pháp chính xác nhất, có tính khả thi cao thì có thể xem xét thực hiện.

Một số nguyên tắc trong quy trình thay thế ĐKĐT 1 pha LTE66

1. Chuẩn bị điện kế thay thế ĐKĐT 1 pha LTE66: Điện kế sử dụng thay thế là loại điện kế 1 pha xoay chiều kiểu cảm ứng (điện kế cơ) hoặc ĐKĐT 1 pha đủ điều kiện theo quy định của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Điện kế thay thế phải được kiểm định ban đầu trước khi lắp đặt.

2. Tháo và niêm phong ĐKĐT 1 pha LTE66: Trước khi tháo ĐKĐT 1 pha LTE66 và lắp điện kế mới, điện lực phải gửi giấy thông báo thời gian thực hiện đến khách hàng trước 7 ngày. Nội dung thông báo bao gồm: xin ý kiến khách hàng về việc thay điện kế và hẹn ngày thay điện kế. Khi tháo ĐKĐT 1 pha LTE66, điện lực mời khách hàng cùng chứng kiến và ký biên bản treo tháo, chốt chỉ số điện kế, niêm phong ĐKĐT 1 pha LTE66. Trường hợp chủ hợp đồng mua bán điện vắng mặt, phía khách hàng có thể cử đại diện thay thế.

3. Thoái hoàn tiền điện đối với những ĐKĐT 1 pha LTE66 có sai số ngoài phạm vi cấp chính xác cho phép:

- Trường hợp ĐKĐT chạy nhanh: Thời gian bồi hoàn tính từ khi lắp đặt đến khi tháo ĐKĐT 1 pha LTE66. Điện năng bồi hoàn được tính theo mức sai số vượt ngoài phạm vi cho phép. Tiền bồi hoàn bằng tổng số tiền bồi hoàn tính toán của từng tháng tính theo bậc thang cao nhất trong tháng, cộng với VAT và lãi suất vay ngân hàng.
- Trường hợp ĐKĐT chạy chậm: Không truy thu tiền điện của khách hàng.

Ông Đặng Hùng, Chủ tịch HĐQT EVN: "EVN thành thật xin lỗi khách hàng sử dụng điện"

Tập thể lãnh đạo EVN nhận thức sâu sắc rằng đây thực sự là một sai sót lớn gây thiệt hại cho người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân, làm giảm uy tín của ngành điện. Tự kiểm điểm, lãnh đạo EVN nhận thấy trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh đối với Công ty Điện lực TP.HCM đã có những sai sót sau: Trong công tác cán bộ, chưa thực sự quản lý sát sao dẫn đến những sai phạm của một số cán bộ và nhân viên trong vụ việc ĐKĐT 1 pha này. Trong những năm qua, mặc dù công tác thanh kiểm tra đã được chú trọng, tuy nhiên do địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc nhiều, nhất là phải tập trung đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao, nên trong trường hợp cụ thể này, EVN đã chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn những sai phạm.

Qua vụ việc trên, EVN thành thật xin lỗi khách hàng sử dụng điện và tin tưởng rằng trong tương lai sẽ không để xảy ra những vụ việc tương tự. EVN cam kết sẽ bồi hoàn đầy đủ thiệt hại do việc sử dụng ĐKĐT 1 pha LTE66 đã gây ra cho khách hàng.

Ông Lê Minh Hoàng: "Tôi xin tự nguyện từ chức Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM"

Với tư cách người đứng đầu Công ty Điện lực TP.HCM, cho phép tôi được thành thật xin lỗi các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành và tất cả các khách hàng sử dụng điện thành phố, cùng toàn thể CBCNV Công ty Điện lực TP.HCM và ngành điện Việt Nam, vì đã để xảy ra sự cố vô cùng đáng tiếc vừa qua. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc đáng tiếc này.

Tận đáy lòng mình, tôi vô cùng hối tiếc vì vụ việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của khách hàng sử dụng điện, cũng như đã làm tổn hại không gì bù đắp được cho uy tín đã xây dựng suốt hơn 30 năm qua của Công ty Điện lực TP.HCM, và của cá nhân tôi.

Qua sự việc trên, với tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và ý thức của người đảng viên, tôi tự cảm thấy mình đã không còn xứng đáng để đảm trách chức vụ hiện tại, do đó tôi xin tự nguyện từ chức Giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM. Rất mong các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí, đồng nghiệp và bà con thông hiểu và chấp nhận quyết định này của tôi. Điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ không còn có trách nhiệm nữa đối với vụ việc đã qua. Tôi xin hứa vẫn sẽ sát cánh cùng các đồng chí, đồng nghiệp tiếp tục giải quyết để sớm khắc phục hậu quả của vụ việc trong khả năng có thể có của tôi.

Cuối cùng tôi rất mong được các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành và bà con sử dụng điện thành phố, cùng toàn thể CBCNV Công ty Điện lực TP.HCM và ngành điện cả nước thông cảm rộng lòng lượng thứ và chấp nhận lời xin lỗi từ đáy lòng mình của tôi.

Trần Hùng - Hùng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.