Ca sĩ “kinh doanh kim cương”
Chiều qua 2.2, anh Vũ Đức Thắng (35 tuổi, ngụ Q.10) cùng một số nạn nhân là nghệ sĩ đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhờ lên tiếng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ca sĩ Sỹ Ben (hiện đang bỏ trốn).
Theo anh Thắng, cuối năm 2008, thông qua bạn bè, anh có quen biết với vợ chồng Sỹ Ben. Vợ chồng ca sĩ này nhiều lần mượn tiền của anh Thắng và đều trả đàng hoàng. Trong thời gian quen biết, vợ chồng Sỹ Ben tự giới thiệu đang kinh doanh kim cương, không ít lần họ mang theo cả đống “kim cương” cho anh Thắng xem. Ngày 16.12.2009, họ mượn của anh Thắng 300 triệu đồng nói là để lấy lô kim cương về gia công bán cho khách hàng. Nửa tháng sau, mượn anh Thắng thêm 450 triệu đồng nữa với lý do gần Tết lấy hàng nhiều nên thiếu tiền, hứa 1 tháng sau trả.
Chờ mãi không thấy vợ chồng Sỹ Ben mang tiền qua nên anh Thắng nóng ruột gọi điện thoại đòi, ngày 23.1.2010 họ đến nhà anh kể khổ, nào là kim cương đang bị ứ đọng bán không được, người thân gia đình bị tai nạn giao thông chết... Sau đó, họ đề nghị lấy 2 chiếc SH300i và SH150i trị giá 13.600 USD của anh Thắng đi cầm (được 170 triệu đồng) lấy tiền để đi chuộc viên kim cương về bán trả nợ bớt cho Thắng. Có tiền trong tay, anh Thắng cùng họ đến tiệm vàng ở Q.Gò Vấp chuộc viên kim cương mà họ cho là trị giá đến 30.000 USD. Họ hẹn anh Thắng ngày 25.1 bán được sẽ trả tiền nhưng đến nay thì tắt máy, biệt tăm.
Bạn bè, đồng nghiệp cũng là nạn nhân
Với những lời kể khổ: gia đình đang bị “sao chiếu mạng”, nhiều người thân gặp chuyện đau ốm, tai nạn giao thông chết, cần gấp số tiền lớn cứu chữa, ma chay... vợ chồng ca sĩ này đã lừa được nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Trong số đó anh D.A (39 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) bị thiệt hại nặng nề nhất. Cũng thông qua sự giới thiệu của một người quen, anh D.A quen biết vợ chồng Sỹ Ben. Tháng 8.2008, anh D.A đã cho vợ chồng ca sĩ này mượn 100 lượng vàng với điều kiện 1 tháng sau trả, nhưng rồi họ không trả đúng hẹn. Nhiều lần bị đòi nợ, vợ chồng Sỹ Ben mới đưa ra kế “hoãn binh” đề nghị bán căn nhà ở hẻm 199 đường 3 Tháng 2, P.11, Q.10 cho anh D.A để trừ nợ. Họ hẹn anh D.A làm giấy tờ sang tên căn nhà từ cuối năm 2009 đến nay vẫn chưa xong. Mới đây, anh D.A tá hỏa khi phát hiện căn nhà mình mua chính là nhà mà vợ chồng Sỹ Ben thuê.
Trước đó, với thủ đoạn tương tự, vợ chồng Sỹ Ben cũng thuê căn nhà ở hẻm 199 đường 3 Tháng 2, rồi bán cho ông Lý Hoàng Tuấn (49 tuổi, ngụ Q.3, ông bầu của ca sĩ Đan Trường) với giá 190 lượng, đã chiếm đoạt được 70 lượng vàng; bán cho ông Nguyễn Hồ (cũng bầu show ca nhạc), chiếm đoạt 40 lượng vàng.
Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng ca sĩ này còn sử dụng căn nhà thuê ở hẻm 19 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7 và căn nhà trên đường Lạc Long Quân, Q.11, bán cho nhiều bạn thân, đồng nghiệp để chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Cụ thể họ bán căn nhà ở hẻm 19 Huỳnh Tấn Phát cho ông Lưu Đăng Trung (làm ở sân khấu ca nhạc Trống Đồng), chiếm đoạt 40 lượng vàng; bán cho ông Nguyễn Xuân Phước (đạo diễn hãng phim Nguyễn Đình Chiểu), chiếm đoạt 25 lượng vàng; bán cho ông Lê Huy Đông (diễn viên múa cho ca sĩ Đan Trường), chiếm đoạt 12 lượng vàng. Bán căn nhà trên đường Lạc Long Quân cho nghệ sĩ Phượng Hằng - và chồng là Hiền Phương - biên tập viên HTV, chiếm đoạt 25 lượng vàng.
Ngoài ra, vợ chồng ca sĩ Sỹ Ben còn mượn hàng trăm triệu đồng của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết khác nhưng không trả... Trong đơn tố cáo, các nạn nhân viết: “Chúng tôi rất bức xúc việc vợ chồng ông Sỹ Ben đã lợi dụng tình cảm của anh chị em nghệ sĩ để lừa đảo nhiều người. Hiện vợ ca sĩ Sỹ Ben đã bỏ sang Trung Quốc với lý do chữa bệnh, không liên lạc được; còn Sỹ Ben thì biệt tăm”. Sáng 2.2, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo vợ chồng Sỹ Ben về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Công an Q.10 để điều tra xử lý.
|
Sỹ Ben sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn trong một gia đình người Việt gốc Hoa, tên thật là Lợi Thọ Sanh, năm nay 43 tuổi. Không nổi tiếng bằng một số ca sĩ cùng thời như Minh Thuận, Nhật Hào, Cảnh Hàn, Lam Trường, Cẩm Ly... nhưng tên tuổi Sỹ Ben gần 20 năm về trước được rất nhiều khán giả yêu mến qua chương trình Mưa bụi 1, Mưa bụi 2. Trước khi ca hát, Sỹ Ben là thợ tiện. Nghề ca hát đến với Sỹ Ben một cách rất tình cờ khi hát thay cho một người bạn tại một nhà hàng và được khán giả ủng hộ. Từ đó, Sỹ Ben theo đuổi dòng nhạc trẻ. Sỹ Ben hát cả tiếng Hoa lẫn Việt, đặc biệt là các ca khúc nhạc Hoa lời Việt. 2 ca khúc đầu tiên của Sỹ Ben giới thiệu đến công chúng là Bến Thượng Hải (song ca cùng Tài Linh) và Đời phù du từng làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc lúc bấy giờ. Tiếp đến là ca khúc Lời cuối cho tình yêu và 3 album hát chung cùng Minh Thuận, Nhật Hào, Lam Trường mang tên Nụ hôn biệt ly cũng được đón nhận bên cạnh các album riêng (phát hành từ năm 1999 đến 2003) như Hình bóng áo cưới, Giã từ em, 999 đóa hồng, Bến mưa sa… Sỹ Ben thường biểu diễn tại các sân khấu 126, Hòa Bình, Đầm Sen, Trống Đồng. Từng tham gia các show diễn lớn như Giai điệu Á châu, Ấn tượng Sài Gòn... Sau khi phát hành album Bến mưa sa (2002), Sỹ Ben sang Mỹ định cư. Gần đây, Sỹ Ben về nước để kinh doanh và phát hành thêm 2 album, album mới nhất mang tên Tình bâng khuâng (2006). (D.L) |
Đàm Huy
Bình luận (0)