Vụ người đàn ông bị đánh dã man ở Q.12, TP.HCM: Công an tạm giữ 7 người

10/01/2022 14:48 GMT+7

Ông H. bị một nhóm người lao vào đánh dã man ngay trước cổng công ty. Công an sau đó tạm giữ hình sự 7 người.

Liên quan vụ người đàn ông bị nhóm thanh niên đánh dã man trên đường Song Hành (Quốc lộ 22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM), ngày 10.1, Công an Q.12 đang tạm giữ hình sự các nghi phạm Trần Văn Thạch (44 tuổi), Hoàng Oanh Thiện (30 tuổi), Huỳnh Quốc Dũng (26 tuổi), Phan Thành Nhân (30 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (26 tuổi), Nguyễn Danh Công (25 tuổi) và Huỳnh Minh Sơn (22 tuổi, cùng tạm trú và ngụ tại H.Hóc Môn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhóm người đánh ông H. được đưa về trụ sở công an

c.t.v

Theo điều tra, ông N.V.H (50 tuổi, ngụ Q.12) là giám đốc 1 công ty chuyên kinh doanh cho thuê nơi ở.

Trong quá trình thuê mướn 1 địa điểm kinh doanh của nghi phạm Trần Văn Thạch trên địa bàn H.Hóc Môn, giữa ông H. và Thạch xảy ra tranh chấp, nợ nần.

Lời kể của vợ người đàn ông bị nhóm người đánh dã man ở Q.12 (TP.HCM)

Không đòi được nợ, Thạch liên hệ với Thiện và gọi cho nhóm nói trên tìm đến tìm ông H. Chiều 3.1, Thạch cùng 1 người nam chạy xe máy đến gặp ông H. nói chuyện. Tại đây cả hai tiếp tục bất đồng, to tiếng. Ngay lúc này, nhóm Thiện đi đến vây quanh rồi lao vào đánh hội đồng khiến ông H. thương tật 21%.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.12 nhanh chóng bắt giữ Thạch và băng của Thiện. Vụ việc đang được Công an Q.12 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Camera ghi lại vụ ông H. bị đánh hội đồng dã man

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.