Vụ người đàn ông tạt xăng đốt vợ cũ ở Đắk Lắk: Cả hai đã tử vong

10/02/2023 16:30 GMT+7

Dù được bệnh viện tích cực cứu chữa nhưng do bỏng quá nặng, cả 2 người liên quan trong vụ người đàn ông tạt xăng đốt vợ cũ đều tử vong.

Liên quan vụ người đàn ông tạt xăng đốt vợ cũ xảy ra trên địa bàn, ngày 10.2, một lãnh đạo UBND P.Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết hiện cả 2 người liên quan đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND P.Tân Thành, thi thể người vợ được đưa về nhà vào chiều hôm qua (9.2) và người thân đang tổ chức lo hậu sự. Người chồng cũng đã tử vong, đang được lo mai táng tại P.Tự An.

Vụ người đàn ông tạt xăng đốt vợ cũ ở Đắk Lắk: Cả hai đã tử vong - Ảnh 1.

Cả anh P. và chị H. đều bị bỏng nặng trong vụ tạt xăng đốt

CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã phản ánh, trưa 1.2, anh P.Đ.P.P (42 tuổi) mang theo một can xăng (khoảng 5 lít) đến đường Mai Hắc Đế (P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) để tìm vợ cũ là chị Tr.T.T.H (39 tuổi).

Khi gặp chị H. ở ngã tư Giải Phóng - Mai Hắc Đế, anh P. dùng can xăng đổ lên người chị H. rồi châm lửa đốt. Trong chốc lát, ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang cả anh P. khiến cả 2 người đều la hét thất thanh.

Ngay sau đó, những người có mặt tại hiện trường đã hỗ trợ dập lửa, đưa anh P. và chị H. đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên cấp cứu. Sau đó, cả 2 người được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng đã tử vong do bỏng quá nặng.

Anh P. và chị H. trước đây là vợ chồng, có một con chung nhưng đã ly hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.