Vụ người phụ nữ bị tường đổ đè tử vong: Do nổ nồi hơi làm bánh

Lê Lâm
Lê Lâm
17/06/2022 11:33 GMT+7

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ nồi hơi làm bánh khiến tường đổ, đè lên người phụ nữ gây tử vong.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị bức tường đổ đè tử vong sau tiếng nổ lớn, bước đầu lực lượng công an xác định nguyên nhân do nổ nồi hơi làm bánh.

Khu vực xảy ra vụ nổ

LÊ lÂM

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 16.6, chị Nguyễn Thị Ngân (36 tuổi, ngụ P.Bửu Hoà, TP.Biên Hoà, Đồng Nai) đang làm bánh thì nồi hơi (cao khoảng 0,8m, đường kính khoảng 0,6m) gặp sự cố, chị liền gọi cho chồng về kiểm tra. Người chồng chưa kịp về đến nhà thì nồi hơi phát nổ.

Chồng khóc thảm thiết khi vợ tử vong do bị tường đổ đè lên người

Tiếp xúc với PV, một người dân ở gần hiện trường kể lại lúc đó đang ở trong nhà thì nghe một tiếng nổ to như bom.

Vụ nổ khiến căn nhà hư hại nặng, một mảng tường đã đổ đè trúng khiến chị Ngân tử vong. Ngoài ra, sức ép từ vụ nổ cũng khiến tường nhà của 3 căn cạnh đó bị hư hại. Riêng nồi hơi văng đi và rơi xuống cách hiện trường khoảng 5m, làm sập một nóc nhà dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.