Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Bắt tạm giam chủ kho phế liệu

03/01/2018 22:02 GMT+7

Liên quan tới vụ nổ khiến 2 người chết, 8 người bị thương, chiều tối 3.1, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tạm giam chủ kho phế liệu Nguyễn Văn Tiến về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh).
Ông Tiến bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 3, điều 304 bộ luật Hình sự.
Tại trụ sở công an, bước đầu ông Tiến khai nhận: từ tháng 12.2016 đã mua gần 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 để tháo dỡ phế liệu. Toàn bộ số đầu đạn trên được tập kết tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ.
Tới khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay (3.1) thì xảy ra vụ nổ tại kho chứa phế liệu. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định kho phế liệu này có chứa đầu đạn cũ.

Vụ nổ tạo ra những hố sâu, 4 căn nhà ở gần hiện trường bị sập và hư hỏng hoàn toàn, 2 trẻ em thiệt mạng, 8 người khác bị chấn thương, phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, có khoảng 100 nhà dân tại khu vực lân cận bị ảnh hưởng, hư hỏng như vỡ cửa kính, nứt tường và trần nhà...
Theo ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, ông Tiến cùng gia đình làm nghề kinh doanh phế liệu ở thôn đã lâu. Trong buổi sáng xảy ra vụ nổ, cơ quan công an đã triệu tập ông Tiến và vợ là bà Nguyễn Thị Cảnh tới trụ sở công an để làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.