Vụ nổ súng ở Đà Nẵng: Người Trung Quốc thanh toán nhau do mâu thuẫn làm ăn

30/12/2015 16:21 GMT+7

Chiều 30.12, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ nạn nhân Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị bắn chết tại Đà Nẵng.

Chiều 30.12, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra vụ nạn nhân Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị bắn chết tại Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam (bên phải), giám đốc và Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì họp báo - Ảnh: Nguyễn TúĐại tá Lê Văn Tam (bên phải), giám đốc và Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chủ trì họp báo - Ảnh: Nguyễn Tú
Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cung cấp thông tin: Lúc 7 giờ 45 phút ngày 26.11, Li Muzi, (tên thường gọi A Lý) vừa dắt xe máy BS 43 E1 - 297.58 ra khỏi nhà K184/22 Nguyễn Duy Hiệu (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để chở con đi học, thì bị đối tượng dùng súng áp sát bắn vào bụng, rồi hung thủ lên xe mô tô tẩu thoát. Li Muzi được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Qua điều tra, sau 1 tháng 1 ngày, cơ quan công an đã xác định nghi phạm là Feng Long Chun (Phùng Long Xuân, tên thường gọi A Lãng), 27 tuổi, ngụ Quảng Tây, Trung Quốc.
Nguyên nhân ban đầu xác định là mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh sim card điện thoại cho người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch, kinh doanh trên một trang web của Trung Quốc, nên A Lãng đến Đà Nẵng tìm Li Muzi trả thù.
A Lãng từ Trung Quốc qua Thái Lan mua súng giá 1.500 USD, rồi qua Campuchia để nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) A Lãng mua một xe gắn máy BS 92L9 - 0594 rồi dùng xe này chạy ra Đà Nẵng.
Sau khi bắn 1 phát súng vào bụng đối thủ, A Lãng giấu súng vào túi rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, A Lãng vứt khẩu súng gây án xuống sông Hàn đoạn cầu Trần Thị Lý, mang xe bỏ ở P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, rồi đón xe vào TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.
A Lãng tiếp tục đón xe khác đi Bình Định, đón xe đi Phú Yên, đón xe đi tiếp vào TP.HCM, rồi từ TP.HCM đi Tây NInh, trốn qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu Mộc Bài.
Sau 1 tháng, Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã xác định được nghi phạm nên khởi tố bị can, ra quyết định truy nã ngày 26.12.
Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã vận động, thuyết phục A Lãng ra đầu thú. Ngày 27.12, Công AN TP.Đà Nẵng tiếp nhận A Lãng tại H.Bến Cầu, Tây Ninh và di lý về Đà Nẵng an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.