Vụ ô tô bốc cháy, 2 người tử vong: Người đàn ông bất tỉnh vẫn ôm bé gái trong lòng

20/06/2022 17:48 GMT+7

Sau va chạm, ô tô bốc cháy bị kẹt cửa sau, người dân tìm đủ mọi cách, dùng vật cứng cạy nhưng không thể mở để cứu nạn nhân, 2 người đã tử vong.

Liên quan vụ va chạm giao thông khiến ô tô bốc cháy trên QL 22 làm 2 người tử vong, đến sáng 20.6, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa các xe liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện trường ô tô bốc cháy sau va chạm

t.k

Bàng hoàng vì vụ cháy ô tô thảm khốc trên Quốc lộ 22 ở Củ Chi

Chưa kịp kéo nạn nhân ra, lửa đã bao trùm xe

Người dân ở hiện trường trên QL 22 chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ việc chiếc ô tô bốc cháy. Theo đó, khoảng 1 giờ sáng 20.6, bà L. nghe tiếng động mạnh phía trước nhà nên ra xem, trước mắt bà là chiếc ô tô đang bốc cháy.

Ông T.Đ - chủ cửa hàng vỏ ruột xe tham gia chữa cháy cho biết, do va chạm mạnh, ca pô của chiếc ô tô biển số 70A - 256.62 bung lên, nhiên liệu rò rỉ, phát cháy. Tài xế bung cửa thoát ra ngoài nhưng bị thương nên không thể đi lại, đã hô hoán để người dân đến ứng cứu.

Các tài xế đi qua dừng phương tiện chạy đến giải cứu người trong xe, dùng bình chữa cháy dập lửa. Ông T.Đ cũng nhanh chóng mang bình chữa cháy loại 6 kg chạy đến hỗ trợ, nhưng không hiệu quả.

Lính cứu hỏa có mặt để chữa cháy

t.k

Tham gia cứu người trên chiếc ô tô bốc cháy, anh T.T.T (39 tuổi) cho biết thời điểm đó rất hỗn loạn. Những người ngồi hàng ghế trước được hỗ trợ đưa ra ngoài, nhưng người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau bị kẹt lại.

“Do cửa phía sau bị kẹt, chúng tôi làm đủ mọi cách, dùng vật cứng cạy nhưng không thể mở. Lửa cháy quá mạnh nên mọi người phải tản ra”, anh T. kể lại giây phút không thể cứu nạn nhân ra khỏi ô tô cháy.

Ông T.Đ cho biết thêm: “Đến khi đập bể được cửa kính, chưa kịp kéo nạn nhân ra thì lửa đã bao trùm cả xe”. Trong khi đó, bà L. kể: “Lúc đầu lửa cháy nhỏ, sau đó bùng lên dữ dội, mọi người cố gắng cứu người phụ nữ ra khỏi xe nhưng không được. Lính cứu hỏa đến mới dập được đám cháy”.

Ông T.Đ mang bình chữa cháy loại 6 kg chạy ra để hỗ trợ

trần kha

Người đàn ông bị thương nặng vẫn ôm chặt bé gái

Một người dân sống tại khu vực cho biết, do cố gắng bảo vệ bé gái khoảng 4 tuổi trên xe, người đàn ông bị thương rất nặng.

“Khi chúng tiếp tiếp cận, tài xế đã tự thoát ra ngoài, bị thương ở chân. Hai hành khách trên xe bất tỉnh. Trong đó hành khách nam ngồi ghế trước gần tài xế vẫn ôm bé gái trong lòng. “Có thể do người này cố gắng ra sức bảo vệ đứa bé tránh va đập nên bị thương rất nặng”, ông T.Đ cho hay.

Liên quan vụ việc, đại diện Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Củ Chi (TP.HCM) cho biết, rạng sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân được người dân đưa đến. Tuy nhiên người này đã ngưng tim, ngưng thở trước khi được đưa vào bệnh viện.

“Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân (chưa biết tên) có một vết thương ở vùng trán, sụp vùng hàm mặt, biến dạng lồng ngực, biến dạng hai cẳng tay”, vị này cho hay.

Khu vực xảy ra vụ cháy xe

trần kha

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 20.6, trên QL 22 đoạn thuộc khu vực ấp Hậu, xã Tân Thông Hội (H.Củ Chi), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe ô tô mang biển số tỉnh Tây Ninh.

Vụ va chạm làm xe 70A - 256.62 bốc cháy. Trên xe lúc này có 4 người gồm 2 người đàn ông (1 là tài xế), 1 người phụ nữ và 1 bé gái khoảng 4 tuổi.

Người dân gần hiện trường đến cứu được 2 người đàn ông và bé gái ra khỏi xe, còn người phụ nữ mắc kẹt, tử vong trong xe. Hai người đàn ông được đưa ra khỏi xe chuyển đi cấp cứu, nhưng 1 người tử vong trên đường đến bệnh viện.

Hiện vụ ô tô bốc cháy, 2 người tử vong đang được công an điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.