Vụ ô tô tông 17 xe máy: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế

06/04/2023 01:21 GMT+7

Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với tài xế tông liên hoàn 17 xe máy khiến 22 người bị thương.

Rạng sáng 6.4, đại diện Công an Q.Tây Hồ cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông".

Khởi tố vụ án tài xế tông liên hoàn 17 xe máy tại Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

NGUYÊN QUANG

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 ngày 5.4, ông Vĩnh lái xe ô tô mang biển số 29A - 083.12 di chuyển trên đường Xuân La, khi đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (P.Xuân La, Q.Tây Hồ) thì tông liên hoàn 17 xe máy.

Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ ô tô tông 17 xe máy làm 22 người bị thương

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tới khuya 5.4, các nạn nhân vẫn được chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Khởi tố vụ án tài xế tông liên hoàn 17 xe máy tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ông Hoàng Ngọc Vĩnh tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an Q.Tây Hồ có mặt khám nghiệm hiện trường, làm việc với ông Vĩnh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, Công an Q.Tây Hồ xác định ông Vĩnh không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.

Ông Vĩnh khai, chiều 5.4, ông lái xe chở vợ từ nhà tới Bệnh viện Tim khám bệnh. Trên đường về, ông không kiểm soát được tốc độ nên gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.