Theo trình báo của người nhà em Nh., khoảng 11h45 ngày 12.11, khi đi học em Nh. mặc áo trắng ngắn tay, váy xanh, cổ đeo sợi dây chuyền vàng có mặt dây chuyền hình ông địa (trọng lượng 5 phân vàng 18K), 1 đôi bông tai (5 phân vàng 18K) và đến trường bằng xe đạp; sau đó thì mất tích.
Sau khi tìm thấy xác Nh., lực lượng điều tra Phòng CSĐT tội phạm về tệ nạn xã hội và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Cần Thơ đã tiến hành khám nghiệm tử thi, phát hiện em Nh. có vết hằn tụ máu ở hai bên cổ, phía dưới cổ họng tụ huyết và bị vỡ, phía vai trái tụ huyết.
Qua điều tra, xác minh, ngày 15.11, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Thị Kim Th.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Th ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà nói là có một thanh niên đi xe mô tô cho Th. 50.000 đồng nhờ Th. kêu Nh. ra, sau đó người thanh niên này chở Nh. đi hướng Thốt Nốt và đi đâu thì Th. không biết. Sau khi cơ quan điều tra trưng ra những chứng cứ không thể chối cãi được, cuối cùng Th. cũng phải cúi đầu nhận tội.
Theo lời khai của Huỳnh Thị Kim Th., thì Th. và Nguyễn Thị Huỳnh Nh. là người cùng xóm, biết Nh. có đeo một số nữ trang bằng vàng trên người, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Th. nảy sinh ý định giết Nh. để cướp tài sản. Nghĩ là làm, khoảng 12h30 ngày 12.11, Th. đến trường học của Nh., thấy Nh. đang đi ra trước cổng trường mua bánh, Th. đến gặp Nh., giả bộ thân mật nói ở ngoài chòm mả có ai làm rơi tiền nhiều lắm rồi rủ Nh. cùng đi nhặt.
Vì tin lời nên Nh. đã đi theo, khi ra đến mương nước cách cổng trường khoảng 70m, nơi vắng người qua lại, Th. liền dùng dây quai nón xiết cổ Nh., rồi tiếp tục dùng hai tay bóp cổ Nh. cho đến khi tắt thở.
Thực hiện xong hành vi giết người, Th. kéo xác của Nh. xuống mương nước gần đó và tháo bông tai, dây chuyền rồi dìm xác Nh. xuống mương nước.
Cướp vàng xong, Th. đem bán cho tiệm vàng ở thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt được 735.000 đồng (cơ quan điều tra đã thu giữ được một sợi dây chuyền và một chiếc bông tai).
Hiện Huỳnh Thị Kim Th. đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.
Đây là vụ án giết học sinh cướp của thứ hai xảy ra tại Cần Thơ từ đầu năm đến nay mà nguyên nhân là việc các cháu nhỏ đeo nữ trang bằng vàng khi ra đường. Đây có thể xem là lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ: Không nên cho con em đeo nữ trang đắt tiền khi đi chơi cũng như đi học!
Đỗ Thông - Nguyễn Cảnh
Bình luận (0)