Vụ phó chánh án bị đâm: Vì sao nghi phạm bị phạt 3 năm tù vẫn có thể gây án?

03/05/2024 16:46 GMT+7

Liên quan đến vụ nghi phạm Trần Văn Tuân (ở Thừa Thiên - Huế) đâm Phó chánh án TAND H.Cam Lộ (Quảng Trị) tại phòng làm việc, nhiều người thắc mắc vì sao nghi phạm này là bị cáo đã bị tuyên án 3 năm tù giam trước đó, vẫn có thể gây án?

Ngày 3.5, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) đang tạm giữ Trần Văn Tuân (51 tuổi, ở P.Hương Hồ, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế), nghi phạm chính trong vụ đâm Phó chánh án TAND H.Cam Lộ Nguyễn Văn Quý tại phòng làm việc.

Hiện trường vụ việc nghi phạm đâm Phó chánh án TAND H.Cam Lộ

Hiện trường vụ việc nghi phạm đâm Phó chánh án TAND H.Cam Lộ

THANH LỘC

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 2.5, Công an H.Cam Lộ nhận được tin báo ông Quý bị đâm trọng thương nên tiếp cận hiện trường để xử lý, điều tra.

Một số vật dụng trong phòng làm việc của ông Quý bị ngã đổ, nhiều vết máu xuất hiện ở dưới sàn nhà, bàn làm việc. Ông Quý được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với vết thương ở vùng bụng, hông, bả vai, phải phẫu thuật, nay đã qua cơn nguy kịch.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông Tuân là bị cáo trong một phiên tòa do ông Quý làm chủ tọa. Phiên tòa sơ thẩm mở hồi tháng 12.2023, HĐXX tuyên bị cáo Tuân mức án 3 năm tù giam về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Sau đó, Tuân kháng cáo nhưng tại phiên phúc thẩm ngày 26.3, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên y án.

Khởi tố bị can đâm phó chánh án tại phòng làm việc ở Quảng Trị

Vì sao Tuân bị tòa phúc thẩm tuyên y án tù giam từ ngày 26.3, nhưng đến hôm qua (2.5) lại là nghi phạm gây án trong vụ đâm Phó chánh án TAND H.Cam Lộ tại phòng làm việc?

Về vấn đề này, một lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị cho hay, theo nguyên tắc thì án phúc thẩm tuyên xong sẽ có hiệu lực ngay. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt khác, được pháp luật quy định vì lý do nhân đạo, nhân văn nên HĐXX phúc thẩm cho bị cáo tự nguyện thực hiện thi hành án. Như trường hợp của Tuân, vì có hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn vợ, nuôi 2 con nhỏ nên được áp dụng quy định tự nguyện thực hiện thi hành án.

Tuy nhiên, đang trong khoảng thời gian bị cáo tự nguyện thi hành án thì xảy ra sự việc.

Ngoài ra, vị lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị cũng trao đổi thêm về mức án 3 năm tù đã tuyên liệu có phải quá nặng, khiến Tuân thù ghét ông Nguyễn Văn Quý (Phó chánh án TAND H.Cam Lộ, chủ tọa phiên sơ thẩm) để rồi tìm đến tận trụ sở làm việc hành hung.

Vị lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị cho rằng, theo hồ sơ vụ án và quá trình xét xử, bị cáo Tuân gây tai nạn làm chết 1 người, sau khi gây tai nạn thì lái xe bỏ chạy, đến khi người dân đuổi theo đoạn đường khá dài Tuân mới chịu dừng lại. Tình tiết gây tai nạn rồi bỏ trốn bị xét xử ở khung khởi điểm từ 3 năm tù trở lên, vì vậy mức án 3 năm tù mà HĐXX phiên sơ thẩm đã tuyên là có cơ sở.

Xem nhanh 20h ngày 3.5: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.