Vụ sập bờ tường 5 người chết ở Bình Định: Trong ngày 16.9 phải có kết quả điều tra ban đầu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/09/2022 12:59 GMT+7

Kiểm tra hiện trường vụ sập bờ tường làm 5 người chết tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án trong thời gian sớm nhất.

Sáng 16.9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đến kiểm tra hiện hiện trường vụ sập bờ tường đang thi công khiến 5 người chết tại công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất của Công ty Savvy feafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định).

Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Thi công không theo đúng thiết kế?

Ông Hồ Quốc Dũng kiểm tra hiện trường vụ sập bờ tường khiến 5 người chết

hoàng trọng

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan báo cáo công tác điều tra, xử lý vụ việc, ông Hồ Quốc Dũng khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, dư luận rất quan tâm nên các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, không thể chậm trễ. Ngay trong ngày 16.9 phải có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc để UBND tỉnh Bình Định báo cáo với Chính phủ.

“Điều tra quyết liệt, làm cho nghiêm túc, đúng bản chất vụ việc. Kiểm tra tất cả các khâu, ai sai người đó chịu trách nhiệm. Trước mắt khởi tố vụ án để điều tra, sai khâu nào xử lý khâu đó, nếu đủ điều kiện xử lý hình sự thì xử lý hình sự. Cần khẩn trương trong thời gian sớm nhất”, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Ông Hồ Quốc Dũng (hàng trên thứ hai từ phải qua) và đại diện các cơ quan chức năng đến hiện trường vụ việc

hoàng trọng

Ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cần theo dõi thi công công trình có đúng thiết kế hay không. “Không phải cấp phép xong rồi thả đó, ai muốn làm gì thì làm là không được”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định giao cho UBND TX.An Nhơn và UBND H.Tuy Phước (Bình Định) đến thăm hỏi, động viên, tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có chồng hoặc vợ bị chết, người còn lại bị thương nằm bệnh viện.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

hoàng trọng

Tập trung điều trị cho các nạn nhân

Sáng 16.9, ông Hồ Quốc Dũng và đoàn kiểm tra đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại đây.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hiện có 5 nạn nhân trong vụ sập bờ tường tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa đang điều trị. Trong đó, 4 nạn nhân nhập viện tại Khoa Ngoại chấn thương, chủ yếu bị gãy xương cẳng tay, xương cẳng chân, chờ phẫu thuật. Trường hợp còn lại điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh cột sống do bị chấn thương cột sống.

Ông Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện một số cơ quan thăm các nạn nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

hoàng trọng

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tập trung chăm lo, điều trị cho các nạn nhân. “Cứ tập trung điều trị chu đáo cho các nạn nhân bị thương, chưa đặt vấn đề tiền bạc hay thu viện phí”, ông Hồ Quốc Dũng chỉ đạo.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, vụ việc này là bài học đối với tỉnh Bình Định, cần thực hiện nghiêm các quy định, nhất là khâu giám sát, kiểm tra an toàn lao động, tránh xảy ra những vụ việc thương tâm tương tự. Đặc biệt là những vùng bị gió lốc, khi thời tiết có mưa bão, nếu thi công không đảm bảo an toàn dễ xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ việc

hoàng trọng

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 15.9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường, đè nhiều người. Có 5 người chết và 6 người bị thương do vụ sập bờ tường này gây ra. Trong đó, TX.An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và H.Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, nguyên nhân của vụ sập bờ tường này có thể do biện pháp thi công chưa đúng như trong thiết kế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.