Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Thi công không theo đúng thiết kế ?

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
16/09/2022 10:55 GMT+7

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định , việc thi công bức tường tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa chưa đúng như trong thiết kế. Các dầm liên kết chưa thi công hết mà đã xây tường. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sập tường khiến 5 người chết.

Sáng 16.9, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh này khẩn trương khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu vật phẩm kiểm nghiệm… để điều tra nguyên nhân vụ sập bờ tường tại công trình xây dựng nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định).

Vụ sập tường 5 người chết ở Bình Định: Thi công không theo đúng thiết kế?

Các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường bờ tường bị sập

hoàng trọng

Có mặt tại hiện trường, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết vụ sập tường rào này đã khiến 5 người chết và 6 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Các nạn nhân ở H.Tuy Phước và TX.An Nhơn, Bình Định.

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, tại công trình xây dựng này có 3 đội thi công, trong đó đội thi công tại bờ tường bị sập có 12 người. Khi xảy ra sập tường, có 11 người bị đè bên dưới, chỉ có 1 người đứng bên ngoài điều khiển dàn tời kéo không bị ảnh hưởng.

Nhiều trụ, dầm bê tông, gạch bị nát vụn sau khi tường bị sập

hoàng trọng

Lực lượng công an kiểm tra từng chi tiết tại hiện trường

hoàng trọng

"Tại hiện trường cho thấy việc thi công chưa đúng như trong thiết kế. Theo thiết kế thì đổ dầm bê tông giằng các trụ hết rồi mới xây bờ tường. Tuy nhiên, hiện các dầm liên kết này chưa thi công hết mà đã xây tường. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sập bờ tường này. Sau khi có biên bản khám nghiệm hiện trường, mô tả được điều này sẽ ra quyết định khởi tố vụ án. Sau đó xác định ai sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó”, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên nói.

Bờ tường đang thi công bị sập rất dài và chưa được liên kết như trong thiết kế

hoàng trọng

Thanh bê tông bị vỡ, lộ cốt thép bên trong

hoàng trọng

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, chủ đầu tư của công trình nói trên là Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam do một người nước ngoài làm đại diện.

Thầu xây dựng "sang tay"

Công ty này xây dựng dự án nhà máy sản xuất chế biến tôm hùm, thuê đất tại lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa từ năm 2020, triển khai xây dựng vào tháng 7.2022, thuê nhà thầu chính là một công ty xây dựng ở TP.HCM thi công. Nhà thầu chính lại giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TP.HCM và nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở TP.Quy Nhơn trực tiếp thi công công trình.

Hiện Thanh tra Sở LĐ-TB-XH đang tiến hành kiểm tra việc công ty xây dựng có ký hợp đồng lao động với các công nhân, thợ xây dựng hay không? Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định cũng lấy mẫu để kiểm tra chất lượng vật liệu thi công công trình…

Một nạn nhân bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện

hoàng trọng

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15.9, khi công nhân đang thi công xây dựng công trình nhà xưởng chế biến thực phẩm tại công trình nói trên thì xuất hiện mưa giông, gió mạnh, làm đổ sập bức tường đè nhiều người. Ngay trong đêm, lực lượng Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập tường khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.