Vụ sập giàn giáo nhà văn hóa: Xử phạt hơn 140 triệu đồng

Bá Cường
Bá Cường
14/10/2023 12:01 GMT+7

Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Bình vừa quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể liên quan vụ sập giàn giáo Nhà văn hóa H.Tuyên Hóa.

Ngày 14.10, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có quyết định xử phạt đối với các cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc sập giàn giáo Nhà văn hóa H.Tuyên Hóa.

Vụ sập giàn giáo nhà văn hóa: Xử phạt cá nhân, tổ chức hơn 140 triệu đồng - Ảnh 1.

Các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ sập giàn giáo nhà văn hóa bị xử phạt

B.H.

Cụ thể, đơn vị giám sát, quản lý dự án là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất H.Tuyên Hóa bị xử phạt 50 triệu đồng do thiếu kiểm tra, quản lý dẫn đến công trình thi công không đảm bảo an toàn.

Đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Trương và Công ty TNHH xây dựng Đức Thắng bị xử phạt 75 triệu đồng vì lập biện pháp thi công chưa phù hợp với quy mô, tính chất của công trình dẫn đến sự cố.

Ông Võ Trọng Hòa, người giám sát công trình thuộc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất H.Tuyên Hóa, bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì không thực hiện giám sát công trình theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, vụ sập giàn giáo Nhà văn hóa H.Tuyên Hóa vào ngày 17.9 khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu, hệ thống giàn giáo bị đổ sập. Sở Xây dựng Quảng Bình đã lập đoàn kiểm tra để làm rõ các nguyên nhân xảy ra sự cố đồng thời kiểm nghiệm và phân định trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức liên quan khiến xảy ra sự cố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.