Vụ 'sát hại bạn vì món nợ 300.000 đồng': Chuyển nghi can vào TP.HCM

27/02/2018 16:16 GMT+7

Sau khi đâm chết bạn, nghi can bỏ trốn về quê, rồi ra đầu thú. Công an H.Thuận Thành (Bắc Ninh) đã bàn giao nghi can cho Công an Q.Bình Tân (TP.HCM).

Ngày 27.2, Cơ quan CSĐT, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tiếp nhận nghi can Lưu Phấn Cương (31 tuổi, ngụ Bắc Ninh) từ Công an H.Thuận Thành (Bắc Ninh) bàn giao, để điều tra làm rõ về vụ sát hại anh N.V.Q (33 tuổi, ngụ Bắc Ninh, là bạn của Cương) vào ngày 21.2 (tức mùng 6 tết).
Theo thông tin ban đầu, ngày 8.2, Cương đến phòng trọ anh Q. (trên đường số 10, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) xin ở nhờ vài ngày. Ngày 13.2, Cương lên Tây Ninh ăn tết với người bà con. Trưa 21.2, Cương quay lại phòng trọ của anh Q., hai người nhậu với nhau.
Trong lúc nhậu, Cương và anh Q. xảy ra mâu thuẫn từ việc Q. nợ 300.000 đồng nhưng Cương đòi nhiều lần chưa trả, dẫn đến ẩu đả.
Bất ngờ, Cương chụp được con dao trong phòng trọ đâm trúng ngực anh Q. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Cương bỏ trốn về quê, sau đó được Công an H.Thuận Thành cùng gia đình vận động ra đầu thú cơ quan công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.